'Nhếch nhác' bộ mặt đô thị tại phường Khương Trung

Hàng quán thi nhau xẻ thịt vỉa hè làm nơi kinh doanh, vô tư biến lòng đường thành nơi họp chợ trái phép đang khiến bộ mặt đô thị tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội trở nên xấu đi trong mắt người dân.

Tại phường Khương Trung thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè dành cho người đi bộ để phục vụ mục đích kinh doanh, buôn bán, làm nơi đậu, đỗ xe sai quy định, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, gây mất mỹ quan đô thị.

Ghi nhận tại một số tuyến phố, ngõ trên địa bàn phường Khương Trung, tình trạng vi phạm trật tự đô thị diễn ra rất công khai, bất chấp các quy định của pháp luật khiến người tham gia giao thông rất bức xúc.

Mặc dù có biển cấm đậu đỗ xe, 2 quán karaoke 96 và quán 9X trên đường Vũ Tông Phan vẫn ngang nhiên biến lòng đường làm bãi đỗ xe.

Cụ thể, tại phố Hoàng Văn Thái, vỉa hè đang bị hàng loạt cửa hàng, quán ăn lấn chiếm làm nơi đậu đỗ xe. Một số hộ dân còn chưng các biển quảng cáo, ô dù ra tận sát mép đường, phía dưới lòng đường, ô tô, xe máy để lộn xộn, ngổn ngang gây cản trở giao thông.

Biển cấm họp chợ, kinh doanh trên vỉa hè vô tác dụng trên đường Khương Trung.

Đặc biệt, tại nút giao với ngõ 71 đường Hoàng Văn Thái, các tiểu thương ngang nhiên chiếm dụng toàn bộ vỉa hè và phần lớn lòng đường làm nơi họp chợ. Vào những lúc tan tầm, người mua, kẻ bán dừng đỗ xe máy vô tư trên lòng đường gây cản trở các phương tiện lưu thông qua đây, gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Hàng quán thi nhau lấn chiếm vỉa hè trên đường Hoàng Văn Thái.

Không chỉ chiếm dụng lòng đường vỉa hè, hoạt động của chợ “cóc” còn ảnh hưởng đến môi trường sống của nhiều hộ dân gần đó. Việc giết mổ cá, gia cầm cùng với nước thải đổ ra ngay tại chỗ khiến đoạn đường luôn bốc mùi hôi tanh. Chợ tan cũng là lúc rác thải chất đống, thậm chí tiểu thương còn xả luôn dưới lề đường gây ô nhiễm môi trường.

Tại phố Vương Thừa Vũ, tình trạng người dân ngang nhiên mở chợ “cóc” cũng xảy ra. Cả tuyến phố dài chưa đầy 500m nhưng dọc hai bên đường, hàng loạt sạp thịt cá, rau củ quả bày biện tràn lan ra khắp vỉa hè, tràn xuống cả lòng đường, gây ách tắc giao thông cho người dân mỗi khi lưu thông qua đây.

Ngõ 69B Hoàng Văn Thái không khác gì một cái chợ.

Tương tự, tình trạng vi phạm trật tự đô thị tại tuyến phố Khương Trung cũng trở nên nhức nhối. Theo ghi nhận của phóng viên cho thấy, hầu như toàn bộ vỉa hè và một phần lòng đường tại đây đã bị các hộ dân có nhà mặt phố và người bán hàng rong lấn chiếm, chỉ cần một chiếc ô tô di chuyển qua là cả tuyến phố rơi vào ùn tắc.

Chợ :cóc" trên phố Vương Thừa Vũ thường gây ách tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Vào mỗi giờ tan trường, từng tốp các cháu học sinh phải nối đuôi nhau lưu thông dưới lòng đường, bởi diện tích vỉa hè ít ỏi còn lại đang phải nhường cho người dân sử dụng vào việc để xe và bày bán hàng hóa.

Người đi bộ đành ngậm ngùi nhường vỉa hè cho hàng rong và các hàng quán kinh doanh.

Điều đáng nói là, hoạt động họp chợ “cóc”, lấn chiếm vỉa hè lòng đường diễn ra thường xuyên, lực lượng chức năng phường Khương Trung cũng có ra quân xử lý các vi phạm. Tuy nhiên, do việc xử lý còn chưa dứt điểm, có phần “hời hợt” khiến tình trạng vi phạm kéo dài, gây nhiều bức xúc cho người dân.

Tình trạng giao thông thường xuyên ùn tắc tại các tuyến phố phường Khương Trung.

Không riêng gì vấn đề trật tự đô thị, trên địa bàn phường Khương Trung cũng xảy ra tình trạng một số công trình chung cư mini có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng. Hầu hết các công trình này có vi phạm như xây dựng sai phép vượt tầng, mật độ, tự ý thay đổi công năng sử dụng nhà ở.

Có thể kể đến một số công trình chung cư mini như tại số 6 ngõ 122, số 121 phố Vương Thừa Vũ, số 35 ngõ 93 Tô Vĩnh Diện, số 28 ngách 124/24 Khương Trung… Tại đây một số hộ dân đã tự ý cơi nới, xây thêm tầng, chia phòng, biến tướng nhà ở riêng lẻ thành các chung cư mini rồi cho thuê hoặc bán lại cho người dân.

Hàng loạt căn hộ riêng lẻ bị biến tướng thành các chung cư mini tại phường Khương Trung.

Điều đáng lo ngại là việc chủ đầu tư tự ý chia nhỏ các căn hộ ra để bán đang làm phá vỡ quy hoạch, gây mất mỹ quan đô thị, kéo theo là mật độ dân số tăng gây ách tắc giao thông, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trong khu vực, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rình rập.

Để trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ và bộ mặt đô thị sạch đẹp, đã đến lúc các lực lượng chức năng quận Thanh Xuân và phường Khương Trung phải có kế hoạch, chế tài xử lý mạnh tay nhằm dứt điểm tình trạng trên.

Báo PL&XH sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tuấn Anh - Nguyên Bá - Huy Cường

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhech-nhac-bo-mat-do-thi-tai-phuong-khuong-trung-134800.html