Nhếch nhác bãi đỗ xe 'vô chủ'

Có nơi rác thải chất thành đống tạo ra hình ảnh phản cảm. Lối dẫn vào các khu vực bãi đỗ xe bị bong tróc, tạo những vết nứt lớn...

Rác thải, khung cảnh nhếch nhác trong khu vực bãi đỗ xe

Rác thải, khung cảnh nhếch nhác trong khu vực bãi đỗ xe

Gần 2 năm nay, bãi đỗ xe dãy nhà hàng tiệc cưới trên đường 2/9 (quận Hải Châu) thuộc diện lớn nhất Đà Nẵng lâm cảnh “vô chủ” sau khi nhà đầu tư xã hội hóa “đứt gánh giữa đường”, chờ phương án mới.

Ghi nhận PV Báo Giao thông, bãi đỗ xe này có chiều dài chạy dọc tuyến đường 2/9 với khoảng hơn 500m (khu vực phía Nam giáp với Tượng đài 2/9, phía Bắc giáp với cầu Trần Thị Lý). Mỗi ngày có hàng trăm phương tiện từ xe máy, đến ô tô đậu đỗ.

Ngoài những xe ô tô khách mang BKS trong nước, khu vực bãi đỗ xe này còn tập trung số lượng lớn xe ô tô khách mang BKS nước ngoài. Đi dọc các khu vực bãi đỗ xe, PV ghi nhận có nhiều loại rác thải từ chai lọ, vỏ giấy, bao nilon, các loại rác thải sinh hoạt bị vứt đầy sân bãi, khắp các bồn hoa, cây xanh.

Thậm chí, có nơi rác thải chất thành đống tạo ra hình ảnh phản cảm. Lối dẫn vào các khu vực bãi đỗ xe bị bong tróc, tạo những vết nứt lớn, hình thành “ổ trâu, ổ voi” ngay trên bề mặt bãi đỗ xe. Nắp cống tại nhiều vị trí trên mặt đường, mặt sân bãi bị nứt vỡ hoàn toàn, tạo thành những hố sâu, to bằng cả kích thước bánh xe ô tô khách loại lớn.

Theo người dân, bãi đỗ xe này từng được kêu gọi xã hội hóa và có nhà đầu tư vào khai thác kinh doanh, nhưng vấp phải sự phản ứng của dư luận về công tác thu phí. Sau khoảng nửa năm triển khai, từ giữa năm 2018 đến nay, UBND TP Đà Nẵng dừng đầu tư, khai thác bãi đỗ xe, kéo theo tình trạng bãi đỗ xe không có lực lượng thường trực quản lý, gây nhiều hệ lụy môi trường, phòng chống cháy nổ....

Ông Nguyễn Minh Huy, Phó chủ tịch UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) xác nhận, sau khi xảy ra những “lùm xùm” xung quanh bãi đỗ xe dãy nhà hàng, tiệc cưới trên đường 2/9, Công ty CP Đầu tư và thương mại Thái Lâm xin rút lui việc khai thác thì bãi đỗ xe này rơi vào cảnh “vô chủ”, không có ai quản lý, khai thác. Xe ô tô, phương tiện giao thông vào trong bãi đỗ xe cũng không có ai đứng ra thu phí. Vấn đề này đã tồn tại 1-2 năm nay, nhưng chưa được xử lý dứt điểm…

“Những điều kiện về đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, ANTT cũng không được đảm bảo. Hiện các tuyến đường dẫn vào bãi đỗ xe, khu vực mặt sân bãi đỗ cũng bị hư hỏng, xuống cấp nhưng chưa được tu bổ, sửa chữa”, ông Huy cho hay.

Ông Nguyễn Hà Nam, Phó chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND-UBND TP Đà Nẵng cho biết, mới đây, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chủ trì cuộc họp với Sở GTVT, các đơn vị chức năng về phương án trông giữ xe tại khu vực nhà hàng, tiệc cưới đường 2/9 và đầu tư một số bãi đỗ xe (đợt 1) trên địa bàn. Tại đây, ông Minh giao Sở GTVT TP Đà Nẵng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm hợp đồng trông giữ xe trước đây với Công ty CP Đầu tư và thương mại Thái Lâm. Đồng thời, Đà Nẵng sẽ đầu tư, cải tạo mặt bằng toàn bộ khu vực bãi đỗ xe tại đây từ nguồn ngân sách thành phố để có cơ sở thu phí.

Theo ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh văn phòng Sở GTVT TP Đà Nẵng, hiện Sở GTVT TP Đà Nẵng phối hợp quận Hải Châu xây dựng phương án thực hiện dịch vụ trông giữ xe theo hướng quy hoạch định hướng lâu dài. Đến nay, về cơ bản nội dung các phương án đã hoàn thành và đã báo cáo với UBND TP Đà Nẵng.

Đại Thắng

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/nhech-nhac-bai-do-xe-vo-chu-d467475.html