Nhếch nhác bãi biển Cửa Hội

Bãi biển Cửa Hội thuộc phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An là điểm du lịch có phong cảnh khá đẹp. Nơi đây có bãi cát thoải dài rộng, không gian yên tĩnh phù hợp cho du khách nghỉ dưỡng. Thế nhưng gần đây trên bãi biển Cửa Hội xuất hiện rất nhiều rác thải (xem ảnh).

Theo phản ảnh của người dân địa phương, rác thải ở bãi biển Cửa Hội chủ yếu là củi, gỗ từ thượng nguồn trôi theo dòng sông Lam đổ về cùng rác thải sinh hoạt (túi nilon, vỏ hộp, thùng xốp) của các hộ dân trên địa bàn. Khu vực Cửa Hội là nơi du khách đến nghỉ dưỡng, tắm biển khá đông, nhưng vấn đề vệ sinh môi trường lại chưa được chính quyền địa phương và ngành du lịch quan tâm. Nhìn những bãi rác lớn nhỏ trải dài dọc bờ biển, du khách không khỏi ái ngại.

Ông Lê Như Dần ở phường Nghi Hòa cho biết: “Ở đây rác thải tràn lan, kéo dài hàng ki-lô-mét, nhưng chính quyền địa phương không tổ chức lực lượng dọn dẹp, thu gom. Điều này không chỉ gây khó khăn cho việc đánh bắt hải sản của ngư dân chúng tôi mà còn làm mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường du lịch của địa phương”.

Để trả lại vẻ đẹp hoang sơ thơ mộng cho Cửa Hội, rất mong chính quyền địa phương, cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục vấn đề này, tạo điều kiện thuận lợi để bà con đánh bắt hải sản, đồng thời thu hút thêm nhiều du khách đến và quay trở lại nơi đây.

Bài và ảnh: VŨ DUY

(Lớp văn bằng 2 báo chí, Học viện Chính trị)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nhech-nhac-bai-bien-cua-hoi-551711