Nhẹ nhàng đánh bại Atletico, Chelsea vào tứ kết Champions league

Với chiến thắng 2-0 ở trận lượt về vào rạng sáng nay (18/3) trước đại diện La Liga Atletico, Chelsea đã giành quyền vào tứ kết Champions league.

Cả Chelsea và Atletico đều có những trận hòa 0-0 tại giải quốc nội trước cuộc tái đấu ở vòng 1/8 Champions league này, tuy nhiên đội bóng của thành Mardid đang gây thất vọng nhiều hơn. Đội bóng của HLV Diego Simeone đang dần hụt hơi trong cuộc đua vô địch tại La Liga dù vẫn đứng đầu bảng xếp hạng.

Phong độ đi xuống so với chính họ hồi đầu đang khiến Atletico dần bị Barca và Real thu hẹp khoảng cách. Ngược lại Chelsea vẫn đang trong công cuộc hồi sinh dưới thời HLV Thomas Tuchel.

Chelsea và Atletico đối đầu với nhau trong trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions league.

Chelsea và Atletico đối đầu với nhau trong trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions league.

Trận lượt về diễn với lợi thế thuộc về đội bóng thành London nhờ chiến thắng 1-0 ở lượt đi nên Chelsea nhập cuộc đầy tự tin, hàng thủ áo xanh bịt kín mọi con đường dẫn tới khung thành Mendy khiến các nỗ lực của cặp đôi Joao Felix hay Luis Suarez trở nên vô vọng.

"Đã hay lại còn may" Chelsea đã "thoát" được một quả phạt đền sau tình huống Carrasco của Atletico bị đốn ngã trong vòng cấm The Blue khi trọng tài và cả công nghệ VAR xác định cầu thủ chủ nhà không phạm lỗi.

Đội bóng áo xanh đang nắm giữ lợi thế thắng 1-0 ở trận lượt đi và chỉ cần một kết quả hòa cũng đủ đi tiếp nhưng đại diện thành London còn làm được nhiều hơn thế.

Không phải nhận bàn thua, Chelsea đã có câu trả lời sau đó khi mở tỷ số trận đấu. Phút 34, từ một pha phản công, Havertz chọc khe thông minh để Werner dùng tốc độ băng xuống. Cầu thủ người Đức bình tĩnh đợi đồng đội băng lên trước khi căng ngang thuận lợi để Ziyech đệm bóng chính xác mở tỷ số trận đấu.

Chelsea chơi chủ động và tạo ra thế trận tốt hơn đại diện Tây Ban Nha, không những thế đội bóng thành London còn may mắn không bị thổi phạt đền sau tình huống Carrasco của Atletico bị đốn ngã trong vòng cấm The Blue.

Thời gian sau đó, Chelsea chủ động giảm nhịp trận đấu, lùi sâu đội hình chơi phòng ngự phản công. Ngược lại Atletico dồn lên tấn công mạnh mẽ. Những cơ hội liên tục đến với đội khách tuy nhiên họ không tài nào chuyển hóa được thành bàn thắng.

Không những không có được bàn thắng, Atletico còn nhận bất lợi khi chỉ còn 10 người trên sân trong 10 phút cuối trận khi trung vệ Savic đã phải nhận thẻ đỏ sau tình huống đánh nguội với Rudiger ở phút 82.

Đội bóng thành London sau đó có bàn mở tỷ số ở phút 34 nhờ công Ziyech. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ người Maroc từ tháng 10 năm ngoái.

Lợi thế hơn người giúp Chelsea sau đó dễ dàng "tung đòn kết liễu" ở phút bù giờ với bàn thắng của Emerson. Thắng 2-0 ở lượt về và thắng chung cuộc 3-0 sau 2 lượt trận, Chelsea hiên ngang bước vào vòng tứ kết Champions league. Với truyền thống "thay tướng đổi vận", người hâm mộ The Blue hoàn toàn có hy vọng về một chức vô địch châu Âu ở mùa bóng này.

Đến lúc này thì nhiều CĐV tin rằng chỉ có phép màu mới có thể giúp Atletico đoạt vé từ tay đội bóng thành London...

...Và phép màu đã không đến với đại diện La Liga trong một ngày mà hàng công của họ không đạt phong độ tốt nhất.

Ngược lại đội bóng thành Mardid còn phải chơi thiếu người từ phút 82.

Chelsea sau đó có bàn ấn định tỷ số ở phút 90+4 để chính thức đoạt vé vào vòng tứ kết Champions league.

Truyền thống "thay tướng, đổi vận" vẫn được Chelsea duy trì và người hâm mộ The Blue hoàn toàn có quyền mơ đến chiếc Cup tai voi mùa này.

Cũng tại lượt về vòng 1/8 Champions league, các nhà đương kim vô địch Bayern Munich đã có chiến thắng 2-1 trước Lazio trong đó có một bàn trên chấm phạt đền của tiền đạo chủ lực Lewandowski. Với kết quả này, "Hùm xám" đã giành quyền vào tứ kết với khi thắng tuyệt đối đại diện Italia với tổng tỷ số là 6-2 sau 2 lượt trận.

Nguyễn Bình (t/h)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao/nhe-nhang-danh-bai-atletico-chelsea-vao-tu-ket-champions-league-634258/