Nhảy xuống cứu ông, cả 4 ông cháu bị đuối nước

Chiều ngày 2/6, Công an xã Tây Phú (huyện Tây Sơn, Bình Định), cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra 1 vụ đuối nước nghiêm trọng khiến cả 4 người trong gia đình tử vong.

Theo đó, vào khoảng 11g30 ngày 2/6, tại khu vực sông Bến Đồn thuộc thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú (huyện Tây Sơn, Bình Định), cả 4 ông cháu gồm: ông Văn T. L (SN 1949) là ông ngoại của 3 cháu: Nguyễn Th. Ph. Th (SN 2003), Nguyễn T. B (SN 2005) đều trú ở thôn Phú Mỹ (xã Tây Phú) và cháu Tr. Th. T (SN 2008) trú ở khối Phú Văn (thị trấn Phú Phong) đang tắm bò tại đoạn sông Bến Đồn thì đều bị đuối nước tử vong cả 4 ông cháu.

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian nghỉ hè, 3 cháu ngoại của ông V. T. L. theo ông đi thả bò. Đến trưa 2/6 4 ông cháu ông L lùa bò ra đoạn sông Bến Đồn để tắm bò. Trong lúc tắm bò, ông Lãnh trượt vào vùng nước sâu, 3 cháu ngoại đứng chơi trên bờ bỗng thấy ông ngoại chới với dưới vực liền đồng loạt nhảy xuống sông cứu ông, nhưng vì vực nước quá sâu khiến cả 4 ông cháu đều tử vong.

Sau khi nhận được tin, ông Đỗ Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn đã đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi mất mát lớn lao với gia đình những người bị nạn và hỗ trợ gia đình 4 triệu đồng.

ĐÌNH THUNG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nhay-xuong-cuu-ong-ca-4-ong-chau-bi-duoi-nuoc-post195309.html