'Nhảy' xe máy của bạn gái sau khi rủ đi hát karaoke

Rủ bạn gái đi hát karaoke, rồi vờ nói hết tiền cần mượn xe để đi rút tiền trong tài khoản, Lê Thành Đức ở Hà Tĩnh đã nhảy luôn chiếc xe máy, sau đó lẩn trốn vào Bình Dương.

Chiều ngày 1-11, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay đơn vị này đã bàn giao Lê Thành Đức (SN 1990, trú tại xóm Vĩnh Thắng, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) để xử lý.

 Lê Thành Đức tại cơ quan điều tra

Lê Thành Đức tại cơ quan điều tra

Đức bị bắt giữ tại tỉnh Bình Dương vào ngày 30-10 theo lệnh truy nã của Công an huyện Nghi Xuân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 8-9-2017, Đức cùng chị Nguyễn Thị Hồng N. (SN 1987, trú tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân) đi tới quán karaoke Royal thuộc TDP5, thị trấn Xuân An để hát. Trước khi vào phòng, Đức vờ nói rằng đã hết tiền và cần xe để đi rút tiền trong tài khoản. Không chút nghi ngờ, chị N. đã đem chìa khóa chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Leed mang BKS 38N1-156.44 cho Đức còn mình vào chọn phòng trước.

Lê Thành Đức tại cơ quan điều tra

Sau một thời gian chờ đợi nhưng không thấy Đức trở lại, chị N. đã gọi vào số máy của Đức nhưng không liên lạc được. Nghi ngờ có chuyện không hay, chị N. sau đó đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Đức sau khi "nhảy" được chiếc xe máy của bạn gái đã đem đi tiêu thụ rồi bỏ trốn vào Bình Dương.

Hiện cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ lừa đảo theo quy định của pháp luật.

Bảo Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nhay-xe-may-cua-ban-gai-sau-khi-ru-di-hat-20171101143216835.htm