Nhảy từ bờ tường, bé 6 tuổi bị thanh sắt đâm từ bộ phận sinh dục lên bụng

Trong lúc chơi nhảy từ bờ tường xuống, bé Nhật Minh đã bị thanh sắt đâm xuyên từ bộ phận sinh dục lên ổ bụng

Tối 30/7, bác sĩ Trần Minh Cảnh, Phó Giám đốc BV Trẻ em Hải Phòng, cho biết, BV vừa cứu sống bệnh nhi Nhật Minh (6 tuổi, thị trấn An Dương, TP Hải Phòng) bị thanh sắt dài 60cm đâm xuyên từ bộ phận sinh dục lên ổ bụng.

Trước đó, bệnh nhi được đưa đến BV trong tình trạng nguy kịch. Trên cơ thể bé có thanh sắt đâm xuyên từ bộ phận sinh dục. Gia đình cho biết, cách đó ít giờ bé có chơi ở nhà. Trong lúc nhảy từ trên bờ tường xuống đất bé không chú ý đã bị thanh sắt đâm phải. Thấy vậy, gia đình nhanh chóng đưa bé đến cơ ở y tế địa phương sơ cứu rồi chuyển lên BV cấp cứu.

Thanh sắt đâm xuyên từ bộ phận sinh dục lên ổ bụng bệnh nhi

Tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã tiến hành siêu âm, chụp X-quang, chụp CT. Kết quả cho thấy, ổ bụng bệnh nhi không bị tổn thương nghiêm trọng, động mạch chủ và tinh hoàn không bị vỡ hoặc tắc nên chỉ định phẫu thuật lấy dị vật.

Sau hơn 1 tiếng thực hiện, các bác sĩ đã lấy ra thanh sắt dài hơn 60cm ra khỏi cơ thể bệnh nhi. Hiện tại, bệnh nhi tiếp tục được chăm sóc tại BV, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ Cảnh, BV đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhi bị tai nạn thương tích, tai nạn do dị vật sắc nhọn. Tuy nhiên, đây là trường hợp rất hy hữu.

Bác sĩ Cảnh cho biết, để hạn chế các mối nguy hại với trẻ nhỏ, bố mẹ cần đảm bảo để con có môi trường vui chơi an toàn, lành mạnh. Trường hợp không may các cháu bị tai nạn hoặc nuốt phải dị vật, gia đình cần đưa đi cấp cứu kịp thời để tránh những biến chứng do dị vật gây ra với cơ thể.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/nhay-tu-bo-tuong-be-6-tuoi-bi-thanh-sat-dam-tu-bo-phan-sinh-duc-len-bung-post46376.html