Nhảy cầu từ độ cao 60m, thiếu niên 16 tuổi dập nát nội tạng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh mới đây tiếp nhận một thiếu niên 16 tuổi trong tình trạng hoảng loạn, toàn thân sưng nề, bầm tím vùng hàm mặt, ngực và tay, khó thở, mạch và huyết áp bất ổn do nhảy cầu từ độ cao 60m.

Ngay khi nhảy cầu xuống sông thì bệnh nhân đã được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Tại Bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương cột sống và ngực do ngã từ trên cao xuống nước, phổi dập hai bên. Nguyên nhân: “Bệnh nhân nhảy xuống nước từ độ cao 50-60 m nên sức ép rất mạnh làm dập nát nội tạng không thể phục hồi. Việc bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân vô cùng khó khăn”. Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Trưởng Đơn nguyên Phẫu thuật thần kinh nói.

Bệnh nhân đã hồi phục sau phẫu thuật

Để cứu sống bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh phải hội chẩn liên khoa hồi sức tích cực, hô hấp và chuyên ngành phẫu thuật thần kinh cột sống từ đó đưa ra chỉ định phẫu thuật ngay. Phần cột sống ngực bị dập bác sĩ sẽ nẹp vít cố định cột sống qua cuống.

May mắn, sau phẫu thuật bệnh nhân vận động hai chân tốt, hô hấp ổn định, được tập phục hồi chức năng và dùng thuốc phối hợp. Gần một tuần sau bệnh nhân đã có thể tự ngồi dậy và đi lại nhẹ nhàng.

Bác sĩ Dũng cũng cho biết, ngoài việc điều trị chấn thương của cơ thể, trong quá trình nằm viện các y bác sĩ và điều dưỡng thường xuyên hỏi thăm, động viên, khích lệ giúp bệnh nhân lấy lại được tinh thần, suy nghĩ tích cực, vui vẻ, lạc quan trở lại, tránh hành động tiêu cực.

Hiện tại, tâm lý của bệnh nhân đã ổn định, lạc quan hơn và mong muốn trở lại cuộc sống bình thường.

Nguyễn Bách

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nhay-cau-tu-do-cao-60m-thieu-nien-16-tuoi-dap-nat-noi-tang-518420.html