Nhậu xong đi giải quyết mâu thuẫn, 2 người bị đâm chết

Ngày 16-5, thông tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Nguyễn Tấn Đạt (SN 1994, ngụ phường 6, TP.Sóc Trăng) đã đến Phòng Cảnh sát hình sự đầu thú do có liên quan đến vụ án mạng 2 người chết.

Nguyễn Tấn Đạt tại Công an - Ảnh: Công an Sóc Trăng.

Nguyễn Tấn Đạt tại Công an - Ảnh: Công an Sóc Trăng.

Qua điều tra và Đạt khai nhận, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 14-5, sau khi nhậu xong, Đạt chở Nguyễn Văn Tài (SN 1995, ngụ P.2, TP.Sóc Trăng) ra chợ rau củ quả tìm Trần Anh Duy (SN 2002, ngụ P.7, TP.Sóc Trăng) để giải quyết mâu thuẫn.

Khi thấy Duy tại quán nước gần chợ, Đạt và Tài đã xông vào, dùng dao rượt đuổi, đâm Duy. Lúc này, Duy cũng đâm lại Tài 1 nhát vào ngực trái. Hậu quả Duy tử vong tại chỗ, còn Tài được Đạt đưa vào bệnh viện nhưng tử vong trên đường đi. Sau án mạng, Đạt đã bỏ trốn.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng xác định Đạt là người tham gia trong vụ án nói trên. Đến sáng ngày 16-5, Đạt ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Nguyễn Nhân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/di-giai-quyet-mau-thuan-2-nguoi-bi-dam-chet_112300.html