Nhậu xỉn về đánh bạn gái, bị đâm tử vong

Về nhà sau khi nhậu xỉn, Sang mâu thuẫn với bạn gái và động thủ tay chân. Bị đánh, tức giận, Quyền đã dùng dao đâm Sang tử vong…

Ngày 23-10, Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh hoàn tất hồ sơ chuyển giao Đoàn Thị Bé Quyền (SN 2000, quê An Giang) cho Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh điều tra xử lý về hành vi “giết người”.

Trước đó người dân sống tại khu nhà trọ trên phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh phát hiện anh Điệp Thanh Sang (Sn 1994, quê Sóc Trăng) tử vong trong phòng trọ, trên người có vết thương do vật sắc nhọn gây ra nên báo với Công an. Lúc này trong phòng trọ chỉ có một mình nạn nhân nên Công an quận 7 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ.

Theo một số người dân, Sang thuê phòng trọ sống với người yêu tên Quyền nhiều tháng nay, giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nhất là khi nhậu say, Sang thường sử dụng bạo lực với Quyền.

Từ thông tin này, cơ quan điều tra tổ chức truy tìm Quyền. Ngày 21-10, Công an quận 7 đã phát hiện ra Quyền và đưa về trụ sở. Tại đây Quyền khai, rạng sáng 20-10, Sang đi nhậu về và đánh Quyền. trong cơn bực tức Quyền đã dùng dao đâm Sang tử vong rồi bỏ trốn.

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/nhau-xin-ve-danh-ban-gai-bi-dam-tu-vong-566748/