Nhậu say, té sông chết đuối

Sau khi nhậu say, ông V.V.H điều khiển vỏ lãi để về nhà thì bị té sông và tử vong.

Ngày 14.8, tin từ Công an H.Thới Bình (Cà Mau) cho biết đã bàn giao thi thể ông V.V.H (68 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tân Lộc Đông, H.Thới Bình) cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Theo đó, trưa 13.8, Công an xã Tân Lộc Đông nhận được tin báo người dân phát hiện 1 vỏ lãi không người điều khiển trôi trên sông. Qua xác minh nhanh, cơ quan chức năng xác định vỏ lãi của ông H. Nghi có việc chẳng lành, chính quyền địa phương và gia đình mò tìm trên sông thì phát hiện thi thể ông H. cách vỏ lãi khoảng 50m.

Được biết, ngày 12.8, ông H. điều khiển vỏ lãi đi thăm vuông nuôi tôm ở ấp 6, xã Tân Lộc Đông và có nhậu cùng mấy người bạn ở gần vuông nuôi tôm. Đến 21 giờ ngày 12.8, ông H. điều khiển vỏ lãi về nhà.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra phương tiện và tử thi thì không phát hiện dấu hiệu bất thường; nghi vấn ông H. tự té xuống sông, tử vong do ngạt nước.

Cùng ngày, Văn phòng UBND H.Trần Văn Thời (Cà Mau) cũng có báo cáo về việc ông N.T.Đ (74 tuổi, ngụ ấp Kinh Cũ, xã Trần Hợi, H.Trần Văn Thời) tử vong.

Theo báo cáo, chiều 13.8, ông Đại đến nhà ông Phan Minh H. (ngụ cùng địa phương) nhậu. Tàn tiệc nhậu, ông Đ. xuống xuồng của mình đậu dưới mé sông để về.

Không may, khi bước xuống xuồng thì xuồng bị lật làm ông Đ. té xuống sông. Mặc dù được mọi người phát hiện, tổ chức tìm kiếm nhưng ông Đ. đã tử vong.

Gia Bách

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nhau-say-te-song-chet-duoi-993177.html