Nhậu ra... án mạng!

Chiều 16-7, tại quán nhậu thuộc P. Đập Đá, TX An Nhơn (Bình Định) xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là anh Võ Văn Long (25 tuổi, trú khu vực Bả Canh, P. Đập Đá, TX An Nhơn) bị đâm nhiều nhát được người dân đưa đi cấp cứu sau đó nhưng đã chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định do vết thương nặng.

Nguyễn Văn Hương (giữa) cùng các đối tượng liên quan.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, CQĐT CATX An Nhơn nhanh chóng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi phục vụ công tác điều tra. Ngay sau đó, hung thủ được xác định là Nguyễn Văn Hương (25 tuổi, trú thôn Ngãi Chánh, xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn) cũng là bạn với nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan CA thì trưa 16-7, Hương và Long cùng nhóm bạn đi dự tiệc cưới, sau đó cả nhóm rủ đi hát karaoke rồi tiếp tục đi nhậu vì lâu ngày Võ Văn Long mới từ TPHCM về quê. Long có biệt danh là “hotboy” của nhóm vì vẻ phong trần, đẹp trai và cũng rất ga-lăng. Các bạn gái trong nhóm đều rất có thiện cảm với Võ Văn Long, điều này làm cho Nguyễn Văn Hương rất khó chịu từ khi còn hát karaoke. Khi đến quán nhậu, cả hai có lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát nhau. Long lấy ghế đánh vào đầu Hương nhưng được cả nhóm can ngăn. Sự việc tưởng đã kết thúc nhưng Hương vẫn giữ sự ấm ức trong lòng nên quyết trả đũa. Hương về nhà lấy lưỡi lê dài khoảng 50cm và gọi thêm 4 đối tượng nữa, trong đó có Nguyễn Văn Đạt (23 tuổi, em ruột của Hương) đến quán để đánh Long. Đến nơi, Long và nhóm bạn vẫn đang ngồi nhậu thì Hương cầm lưỡi lê chạy vào bất ngờ đâm liên tiếp khiến Long gục tại chỗ, được các bạn đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ngày 18-7, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hương cùng các đối tượng liên quan đến cái chết của anh Long. Trong số này, Nguyễn Văn Đạt bị tạm giữ về hành vi “Che giấu tội phạm”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hậu - Đội phó Đội Điều tra tổng hợp CATX An Nhơn cho biết: “Tình trạng thanh thiếu niên gây gổ, đánh nhau dẫn đến án mạng xảy ra trong thời gian gần đây phần nhiều do đối tượng rủ nhau đi tiệc tùng như đám cưới, sinh nhật rồi đi tăng 2, tăng 3, sử dụng bia rượu quá chén, không kiềm chế bản thân. Trong vụ án này, giữa thủ phạm và nạn nhân là bạn bè, chơi cùng nhóm với nhau đã lâu nhưng khi sử dụng bia rượu chỉ vì không kiềm chế bản thân, mâu thuẫn nhỏ đã xảy ra vụ án mạng đau lòng. Vụ án mạng một lần nữa cảnh báo hành vi côn đồ, cách hành xử coi thường pháp luật của một bộ phận thanh thiếu niên. Ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp này, CATX An Nhơn đang tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa”.

QUÝ HIỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_192649_nhau-ra-an-mang-.aspx