Nhật – Trung vẫn 'né' nhắc tới chuyến thăm của ông Tập Cận Bình

Hai Ngoại trưởng Nhật - Trung vẫn chưa nhắc tới chuyện thực hiện chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Tokyo vốn bị trì hoãn nhiều tháng qua.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga vào hôm nay (25/11). Sự kiện đánh dấu hoạt động liên lạc cấp cao đầu tiên của Trung Quốc với tân Thủ tướng Nhật Bản.

Trước đó, vào ngày 24/11, ông Vương đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi. Tại cuộc họp, quan chức hai nước đã đồng thuận hợp tác trong lĩnh vực thương mại và cuộc chiến chống dịch Covid-19. Song hai bên vẫn giữ nguyên quan điểm về vấn đề tranh chấp chủ quyền, khiến những mối quan ngại về bất ổn an ninh chưa được giải quyết.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật – Trung gặp gỡ ở Tokyo hôm 24/11. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật – Trung gặp gỡ ở Tokyo hôm 24/11. (Ảnh: AP)

Đáng nói, Nhật – Trung đã đồng ý nối lại hoạt động đi lại làm việc giữa công dân hai nước vào cuối tháng này. Cụ thể, công dân Trung Quốc và Nhật Bản khi tới quốc gia của nhau sẽ được tham gia những hoạt động có giới hạn trong giai đoạn thực hiện 14 ngày cách ly. Chương trình này gần đây cũng được Nhật Bản áp dụng với các du khách đến từ Singapore, Hàn Quốc và Việt Nam.

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ tiếp tục thảo luận để giải quyết những bất đồng liên quan tới vấn đề tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Truyền thông Nhật Bản cho biết thêm, hai nhà ngoại giao Nhật – Trung chưa thảo luận về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Tokyo vốn bị trì hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trước đó, vào tháng Ba, Nhật Bản thông báo hai nước đã quyết định hoãn chuyến thăm của ông Tập tới Tokyo. Chuyến thăm của ông Tập từng dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Tư.

Việc ông Tập tới Tokyo cũng sẽ đánh dấu chuyến thăm đầu tiên tới Nhật Bản của một nhà lãnh đạo Trung Quốc trong hơn 10 năm qua, kể từ khi cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hồi tháng 5/2008. Tới nay vẫn chưa rõ chuyến thăm tới Tokyo của ông Tập sẽ bị lùi bao lâu và thời gian tổ chức cụ thể trong tương lai.

Chuyến công tác kéo dài 2 ngày tới Nhật Bản của ông Vương diễn ra trong bối cảnh mối quan ngại về hành động hung hăng và bành trướng của Trung Quốc trong khu vực không ngừng gia tăng.

Trong khi đó, chiến lược an ninh của Nhật Bản đang gắn chặt với mối quan hệ liên minh Mỹ - Nhật. Ngay cả Mỹ cũng đang gia tăng sức ép thương mại với Trung Quốc.

Trong sáng nay, ông Vương đã gặp Chánh Văn phòng Nội các Katsunobu Kato. Cuộc gặp diễn ra trong vòng 30 phút, theo tờ Jiji Press.

Sau cuộc gặp, ông Vương cho biết hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề với vai trò là những người hàng xóm của nhau. Song hai nước cũng nhấn mạnh mọi vấn đề cần được giải quyết thông qua sự tôn trọng lẫn nhau.

Trước khi kết thúc chuyến thăm Nhật Bản, ông Vương sẽ gặp Thủ tướng Suga. Ông Suga được biết tới là người muốn cân bằng mối quan hệ kinh tế và an ninh với Trung Quốc bao gồm những bất đồng về quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/chuyen-tham-cua-ong-tap-can-binh-toi-nhat-ban-van-bi-hoan-270551.html