Nhật-Trung tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh song phương

Nhật Bản và Trung Quốc đang chuẩn bị cho cuộc gặp chính thức giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 24/10 tới.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: AP)

Kyodo đưa tin, ngày 27/9, các nguồn thạo tin cho biết Nhật Bản và Trung Quốc đang chuẩn bị cho cuộc gặp chính thức giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 24/10 tới.

Theo kế hoạch, ông Abe sẽ có chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 23/10, đúng dịp kỷ niệm 40 năm ngày hiệp ước hòa bình và hữu nghị song phương Trung-Nhật có hiệu lực.

Nhiều khả năng ông Abe sẽ khởi hành tới Bắc Kinh vào chiều 23/10, và tham dự buổi lễ kể niệm nói trên sau đó cùng ngày.

Vị Thủ tướng Nhật Bản gần đây nhất thăm Trung Quốc với mục đích chính là hội đàm chính thức với giới lãnh đạo nước chủ nhà là ông Yoshihiko Noda với chuyến thăm diễn ra vào tháng 12/2011.

Kể từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2012, ông Abe đã 7 lần tổ chức đối thoại trực tiếp với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tất cả những lần đối thoại này đều chỉ kéo dài chưa đầy 1 giờ đồng hồ và diễn ra bên lề các cuộc họp đa phương, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Hàng Châu, Đông Nam Trung Quốc vào năm 2016, và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tại Bắc Kinh năm 2014.

Cho đến tận vài năm trước, mối quan hệ Tokyo - Bắc Kinh vẫn rơi vào bế tắc do những tranh chấp chủ quyền đối với nhóm đảo nhỏ tại Biển Hoa Đông và những tranh cãi về lịch sử thời chiến tranh. Gần đây, mối quan hệ này đã có cải thiện./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhattrung-tich-cuc-chuan-bi-cho-cuoc-gap-thuong-dinh-song-phuong/526837.vnp