Nhật – Trung Quốc thống nhất nâng tầm quan hệ song phương khi chiến tranh thương mại tồi tệ hơn

Biết rằng Nhật cũng chịu áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình đã sử dụng thương mại tự do như một cái ô mà Trung Quốc và Nhật cùng che chung.

 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay Kansai - Nhật - Ảnh: Asahi

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay Kansai - Nhật - Ảnh: Asahi

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã đồng ý phát triển quan hệ song phương sang một giai đoạn mới trong cuộc gặp kéo dài 1 giờ đồng hồ trong ngày thứ Năm. Điều này phản ánh cho quan hệ nồng ầm, điều vốn coi như kết quả tất yếu từ việc quan hệ thương mại Mỹ – Trung Quốc căng thẳng.

Theo báo Nikkei, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh G-20 bắt đầu từ ngày thứ Sáu, hai nhà lãnh đạo hai nền kinh tế hàng đầu châu Á đồng ý phát triển thương mại tự do và công bằng.

Thủ tướng Nhật Abe nói khi bắt đầu cuộc họp: “Chúng tôi muốn chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình như vị khách cấp nhà nước khi hoa anh đào nở vào mùa xuân năm tới và chúng tôi muốn đưa quan hệ Nhật – Trung Quốc lên một tầm cao mới”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đáp lời: “Tôi cám ơn Thủ tướng Nhật vì lời mời. Tôi cũng nghĩ rằng việc có một chuyến thăm cấp nhà nước vào mùa xuân năm sau là ý tưởng tuyệt vời”.

Theo nguồn tin từ chính phủ Nhật, Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thừa nhận rằng hai nước sẽ mãi mãi là hàng xóm và rằng cần phải tăng thêm các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc đến Nhật trong cương vị này, dù trong cương vị cũ ông từng đến thăm Nhật 2 lần vào năm 2009. Ông Hồ Cẩm Đào là nhà lãnh đạo Trung Quốc gần nhất đến Nhật vào năm 2010.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Thủ tướng Shinzo Abe: “Hội nghị thượng đỉnh G-20 lần này diễn ra trong bối cảnh quốc tế phức tạp. Vì vậy nó có tầm quan trọng lớn và được công chúng trên khắp thế giới theo dõi sát sao”.

Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất rằng Nhật và Trung Quốc cần có đối thoại chặt chẽ hơn về nhiều thách thức khác nhau đồng thời cần củng cố cho hiểu biết chung. Ông kêu gọi hai nước cùng hợp tác để duy trì hệ thống thương mại tự do, đồng thời tiếp thêm nguồn năng lượng cũng như tính dễ dự báo cho kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng Abe trong khi đó hối thúc Chủ tịch Trung Quốc đảm bảo rằng thương mại diễn ra đều đặn và rằng cần hạn chế chuyển giao công nghệ bắt buộc hay trợ cấp cho một số ngành nghề. Lãnh đạo Nhật cũng nhấn mạnh rằng tranh chấp thương mại cần được giải quyết thông qua đối thoại.

Việc Chủ tịch Trung Quốc muốn củng cố quan hệ với Nhật có nguyên nhân từ chiến tranh thương mại Mỹ – Trung Quốc. Biết rằng Nhật cũng chịu áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc giảm mất cân bằng thương mại với Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã sử dụng thương mại tự do như một cái ô mà Trung Quốc và Nhật có thể cùng che chung.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/nhat-trung-quoc-thong-nhat-nang-tam-quan-he-song-phuong-khi-chien-tranh-thuong-mai-toi-te-hon-3511811.html