Nhật - Trung nỗ lực giải quyết bất đồng nhằm thúc đẩy quan hệ

Ngày 18-5, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã có cuộc làm việc bằng hình thức trực tuyến với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, trong đó hai bên nhấn mạnh tới việc thu hẹp bất đồng, nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn chung về mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định mà các nhà lãnh đạo 2 nước đã nhất trí trong cuộc điện đàm hồi tháng 10-2021.

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, 2 bộ trưởng đã nhất trí thúc đẩy đối thoại và hợp tác liên quan tới quan hệ kinh tế Nhật - Trung trong nhiều lĩnh vực và ở nhiều cấp độ theo phương thức phù hợp, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân và kinh tế giữa 2 nước. Nhấn mạnh những khó khăn mà quan hệ Nhật - Trung đang phải đối mặt, Ngoại trưởng Hayashi cho rằng, hai bên cần thúc đẩy đối thoại và duy trì hợp tác trong các lĩnh vực cần thiết.

Trong khi đó, theo Tân Hoa xã, tại cuộc trao đổi, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đề nghị hai bên coi việc kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao trong năm 2022 là cơ hội củng cố nền tảng chính trị trong quan hệ song phương, duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước. Ông kêu gọi hai bên sớm loại bỏ các yếu tố cản trở việc phát triển quan hệ.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Ngoại giao 2 nước cũng trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và nhất trí duy trì liên lạc.

TTXVN

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/202205/nhat-trung-no-luc-giai-quyet-bat-dong-nham-thuc-day-quan-he-3117023/