Nhật triển khai chiếc F-35A đầu tiên để đề phòng căng thẳng ở Đông Bắc Á

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera ngày 26.1 thông báo chiến chiến đấu cơ tàng hình F-35A đầu tiên Nhật mua từ Mỹ đã được triển khai đến căn cứ không quân Misawa ở tỉnh Aomori vùng đông bắc.

Trước đi bay tới Aomori, chiếc F-35A đã được lắp ráp và kiểm tra tại xưởng của Công ty Mitsubishi Heavy Industries Ltd ở tỉnh Aichi.

Bộ trưởng Onodera cho biết: “Việc triển khai máy bay F-35 có khả năng hoạt động tốt rất quan trọng đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho Nhật, khi năng lực không quân của các nước láng giềng được nâng cao nhanh chóng trong những năm qua”.

Sau chiếc F-35A vừa được triển khai, Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) dự kiến sẽ triển khai thêm 9 chiếc F-35A nữa đến căn cứ Misawa trong năm tài khóa 2019 để tạo thành một phi đội 10 chiếc.

F-35A được triển khai đến căn cứ ở Misawa - Ảnh: Japan Focus

F-35A mà Nhật Bản sở hữu là phiên bản nhẹ và ít tốn kém nhất của F-35, là chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 được sản xuất bởi hãng Lockheed Martin (Mỹ). ASDF có mục tiêu sở hữu tổng cộng 42 chiếc F-35A thay thế cho máy bay F-4 đã cũ.

Ngoài ra, Tokyo cũng đã dành ra khoản tiền để mua tên lửa tấn công liên hợp (JSM) tầm xa có thể trang bị cho phi đội F-35A. Tên lửa JSM được chế tạo tại Na Uy, có tầm bắn tối đa 500km, được trang bị công nghệ dẫn hướng và nhận dạng mục tiêu của các tên lửa thế hệ thứ 5. Mỗi chiếc F-35A của Nhật có thể mang được tối đa 2 tên lửa JSM trong khoang.

Nhật cũng dành ra một khoản tiền mua tên lửa tấn công liên hợp (JSM) tầm xa có thể trang bị cho phi đội F-35A -Ảnh: The Aviationist

Theo Bộ trưởng Onodera: “Chúng tôi mua tên lửa JSM không nhằm mục đích tấn công các căn cứ của kẻ địch. Chúng tôi dựa vào năng lực tấn công của Mỹ để tấn công căn cứ địch, điều này không thay đổi”.

Với tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng trong năm 2017 qua, Nhật Bản đã tiến hành tăng cường năng lực quân sự. Chính quyền Tokyo đã thông qua gói ngân sách quốc phòng trị giá 46 tỉ USD, tăng 1,3% so với năm ngoái. Đây là lần thứ 6 liên tiếp ngân sách quốc phòng hằng năm của Nhật Bản gia tăng và đạt con số kỷ lục.

Phần lớn số tiền được chi để mua hệ thống phòng tên lửa Aegsis, máy bay F-35A và những vũ khí đi kèm.

Cẩm Bình (theo SCMP, Sputnik News)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nhat-trien-khai-chiec-f-35a-dau-tien-de-de-phong-cang-thang-o-dong-bac-a-81052.html