Nhật triển khai 27.000 quân tham gia cứu hộ sau bão

Giới chức Nhật Bản triển khai khoảng 27.000 người thuộc lực lượng phòng vệ, cứu hỏa, cảnh sát và bảo vệ bờ biển cho nỗ lực giải cứu cư dân bị mắc kẹt do lũ lụt sau siêu bão Hagibis.

Lực lượng phòng vệ Nhật đưa người dân tỉnh Miyagi ra khỏi vùng lũ - Ảnh: Reuters

Lực lượng phòng vệ Nhật đưa người dân tỉnh Miyagi ra khỏi vùng lũ - Ảnh: Reuters

Trực thăng quân sự giúp sơ tán những trường hợp mắc kẹt ở khu vực nước ngập đến mái nhà, xuồng cao su cũng được sử dụng. Đội ngũ cứu hộ còn cố gắng tìm kiếm người sống sót trong các ngôi nhà bị phá hủy bởi lở đất gần vùng ngoại ô Tokyo và tỉnh Fukushima.

Hagibis là một những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ Nhật Bản vài thập kỷ qua. Qua hai ngày bão càn quét đã có 18 trường hợp thiệt mạng, 13 trường hợp mất tích, gần 150 người bị thương.

Hơn 800 chuyến bay trong ngày 13.10 phải hủy, dịch vụ tàu cao tốc tại một số khu vực ngừng hoạt động. Khoảng 425.000 hộ gia đình mất điện.

Một khu vực gần sông ở tỉnh Nagano ngập trong nước lũ sau bão - Ảnh: Reuters

Vài nơi ngập gần đến mái nhà - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vừa triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp, cử quan chức phụ trách quản lý thảm họa đi khảo sát những vùng bị bão tàn phá nặng nề. Ông gửi lời chia buồn đến tới gia đình nạn nhân thiệt mạng.

Trực thăng quân sự tham gia nỗ lực cứu hộ - Ảnh: Reuters

Nhân viên cứu hộ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại thành phố Kawasaki - Ảnh: Reuters

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nhat-trien-khai-27000-quan-tham-gia-cuu-ho-sau-bao-123296.html