Nhật tiếp bước Mỹ 'tẩy chay' các sản phẩm của Huawei và ZTE

Nhật Bản đã quyết định ngừng sử dụng các thiết bị mạng của hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc là Huawei và ZTE do những lo ngại về an ninh, đài truyền hình NHK đưa tin hôm thứ Hai.

Các chuyên gia an ninh mạng Nhật Bản đã đồng ý sử dụng các tiêu chí mới về bảo mật thiết bị mạng nhưng không nêu rõ tên các công ty bị ảnh hưởng bởi các quy tắc mới, truyền thông nước này đưa tin.

Theo đài truyền hình NHK, tiêu chí mới đã loại trừ khả năng chính phủ Nhật Bản mua các thiết bị của hai công ty công nghệ Trung Quốc là Huawei và ZTE.

Từ giờ trở đi, thiết bị được mua bởi các cơ quan chính phủ Nhật Bản sẽ được kiểm tra để đảm bảo rằng sẽ không có phần mềm tích hợp nào thu thập và truyền dữ liệu người dùng, theo NHK.

Hiện đã có tổng cộng 4 quốc gia gồm Mỹ, Nhật, New Zealand và Australia đã ''tẩy chay" các thiết bị của Huawei và ZTE.

Tuần trước, Giám đốc Tài chính của Huawei - bà Mạnh Vãn Chu, bị bắt tại Vancouver theo yêu cầu của chính quyền Washington và dự kiến sẽ bị dẫn độ sang Mỹ với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt áp đặt lên Iran.

Huy Vũ

Theo Sputnik

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/nhat-tiep-buoc-my-tay-chay-cac-san-pham-cua-huawei-va-zte-134124.html