Nhặt thuốc lắc đem bán, hai thành niên lãnh án

Bị cáo Hiếu khai nhặt được 1 túi xách bên trong có 200 viên thuốc lắc. Thấy 'được giá', Hiếu nhờ người đi bán cho mình và bị bắt...

Nhặt được thuốc lắc rồi đem đi bán, 2 thanh niên lãnh án.

Nhặt được thuốc lắc rồi đem đi bán, 2 thanh niên lãnh án.

Ngày 12/9, TAND TP HCM mở phiên tòa và tuyên phạt các bị cáo Đoàn Ngọc Trung Hiếu (SN 1991, ngụ tại Đà Nẵng) 18 năm tù và Nguyễn Nhật (SN 1998, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) 15 năm tù về cùng tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 15h30 ngày 26/2/2019, Nguyễn Nhật mang theo 100 viên thuốc lắc trọng lượng 50g, loại MDMA giao cho khách. Khi đang đứng trước nhà số 905 Trần Hưng Đạo, quận 5, TP HCM, Nhật bị Công an quận 5 bắt quả tang, thu giữ tang vật đối với Nhật.

Tại cơ quan điều tra, Nhật khai mình chỉ là người đi giao thuốc lắc thuê. Chủ nhân số thuốc lắc trên là của Đoàn Ngọc Trung Hiếu đưa cho Nhật.

Từ lời khai của Nhật, Công an tiến hành bắt giữ Hiếu ngay trong đêm 26/2. Tiến hành khám xét nơi ở của Hiếu và Nhật tại chung cư The CBD thuộc quận 2, Công an thu giữ 99 viên thuốc lắc trọng lượng gần 50g, loại MDMA.

Đối tượng Hiếu khai mình làm nhân viên phục vụ tại một quán karaoke trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Quá trình làm việc, Hiếu nhặt được một túi xách, bên trong chứa 200 viên thuốc lắc và Hiếu rao bán số thuốc lắc này.

Một người tên Vũ (chưa rõ lai lịch) liên hệ với Hiếu mua lại số thuốc lắc, với giá 150 ngàn đồng/viên. Sáng 26/2/2019, Hiếu đưa cho Nhật 100 viên thuốc lắc để đem giao cho tên Vũ và bị bắt quả tang.

Hoàng Quý

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/nhat-thuoc-lac-dem-ban-hai-thanh-nien-lanh-an-470599.html