Nhật phát hiện trữ lượng đất hiếm đủ cho thế giới dùng trong vài thế kỷ

Nếu Nhật Bản có thể khai thác nguồn đất hiếm mới nằm trong khu vực đặc quyền kinh tế, nước này sẽ không còn bị coi là nước nghèo tài nguyên.

Ảnh: Inhabitat

Các nhà nghiên cứu Nhật đã phát hiện ra trữ lượng đất hiếm 16 triệu tấn, tương đương với khoảng vài trăm năm lượng tiêu thụ của toàn cầu.

Trữ lượng đất hiếm lớn này được phát hiện dưới đáy biển gần khu vực Minami-Torishima nằm ở khu vực khoảng 1.900km phía Đông Nam thủ đô Tokyo.

Nhóm nghiên cứu được dẫn đầu bởi ông Yutaro Takaya, chuyên viên nghiên cứu tại đại học Waseda và giáo sư Yasuhiro Kato đại học Tokyo. Trong ngày thứ Ba, nhóm đã công bố kết quả nghiên cứu chi tiết về quy mô trữ lượng đất hiếm trên tạp chí Scientific Reports, tạp chí khoa học của Anh.

Họ cũng cho biết họ đã tìm ra công nghệ giúp cho phép nguồn tài nguyên được khai thác hiệu quả. Các nhà nghiên cứu trong nhóm có kế hoạch làm việc với doanh nghiệp để khai thác trữ lượng đất hiếm này.

Đất hiếm được sử dụng trong nhiều sản phẩm công nghệ cao, trong đó có ô tô hybrid (có thể chạy bằng cả nhiên liệu và điện) và ô tô điện, ngoài ra nó còn được sử dụng làm nam châm cho tua-bin gió hay nguyên liệu cho đèn lưỡng cực.

Chính phủ Nhật đã nhiều năm lo ngại về việc phải phụ thuộc vào Trung Quốc để có được nguồn đất hiếm. Trung Quốc hiện chiếm đến 90% tổng sản lượng đất hiếm, vị thế độc quyền của Trung Quốc đã dẫn đến tình trạng nhiều lần giá đất hiếm tăng cao hoặc đất hiếm khan hiếm trong quá khứ.

Nếu Nhật Bản có thể khai thác nguồn đất hiếm mới nằm trong khu vực đặc quyền kinh tế, nước này sẽ không còn bị coi là nước nghèo tài nguyên.

Nhóm nghiên cứu đã thu thập mẫu đất hiếm tại 25 địa điểm ở đáy biển trên tổng diện tích khoảng 2.500 mét vuông nằm ở phía Nam Minami-Torishima và phân tích chúng.

Kết quả tìm kiếm cho thấy dysprosium chuyên được dùng làm nam châm trong xe lai có trữ lượng đủ dùng trong 730 năm còn yttrium được dùng trong máy chiếu laze đủ đùng trong 780 năm.

Triều Tiên ngồi trên nguồn tài nguyên khoáng sản trị giá 10.000 tỷ USD

Công ty Nhật sẽ tăng sản lượng nam châm đất hiếm ở Hải Phòng

Trung Quốc và chiêu “đánh vào kinh tế” của láng giềng

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/nhat-phat-hien-tru-luong-dat-hiem-du-cho-the-gioi-dung-trong-vai-the-ky-3444194.html