Nhật phản đối Trung Quốc khai thác mỏ khí gần ranh giới trên Biển Hoa Đông

Chính phủ Nhật Bản đã gửi kháng nghị phản đối Trung Quốc về việc nước này dường như khoan thử nghiệm tại 1 mỏ khí gần đường ranh giới của hai nước trên Biển Hoa Đông.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Nhật Bản đã biết về việc tàu Trung Quốc dường như đang tiến hành khoan thử nghiệm mỏ khí ở khu vực thuộc phía Trung Quốc gần đường ranh giới giữa hai nước vào giữa tháng 11-2018.

Phát biểu với các phóng viên hôm 3-12, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết rất lấy làm tiếc về việc Trung Quốc tiếp tục đơn phương khai thác các mỏ khí dù Nhật Bản liên tục có yêu cầu dừng hoạt động này.

Trươc đó, vào năm 2008, Nhật Bản và Trung Quốc nhất trí khai thác chung các mỏ khí trong khu vực. Trong bối cảnh đàm phán hiệp ước vẫn đình trệ, Trung Quốc đơn phương tiếp tục khai thác các mỏ khí, trong đó có xây dựng các công trình gần đường ranh giới.

Tuấn Anh (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/nhat-phan-doi-trung-quoc-khai-thac-mo-khi-gan-ranh-gioi-tren-bien-hoa-dong/792113.antd