Nhật phản đối tàu khu trục Hàn khóa radar mục tiêu vào máy bay

Ngày 21/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya đã lên tiếng phản đối Hàn Quốc sau khi một tàu khu trục của Hàn Quốc khóa radar mục tiêu nhằm vào một máy bay trinh sát của Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya. (Nguồn: japan times)

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya. (Nguồn: japan times)

Reuters đưa tin, ngày 21/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya đã lên tiếng phản đối Hàn Quốc sau khi một tàu khu trục của Hàn Quốc khóa radar mục tiêu nhằm vào một máy bay trinh sát của Nhật Bản.

Phát biểu với báo giới tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ông Iwaya mô tả vụ việc trên "là hành động cực kỳ nguy hiểm có thể gây ra tình huống bất ngờ."

Ông nói: "Đây là vụ việc vô cùng đáng tiếc. Chúng tôi sẽ kêu gọi phía Hàn Quốc ngăn hành động này tái diễn."

Hiện chưa có phản ứng từ phía chính quyền Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-phan-doi-tau-khu-truc-han-khoa-radar-muc-tieu-vao-may-bay/543361.vnp