Nhật phản đối tàu Hàn Quốc hoạt động gần đảo tranh chấp

Nhật Bản ngày 3-8 trao công hàm phản đối Hàn Quốc đưa tàu khảo sát vào vùng lãnh hải của họ, xung quanh quần đảo tranh chấp Takeshima mà Seoul cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Dokdo.

Phát biểu họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, nước này 2 lần đề nghị Hàn Quốc giải thích hoạt động của tàu trên quanh quần đảo tranh chấp, sau khi tàu này đi vào vùng biển của Nhật Bản trong cả 2 ngày 1, 2-8. Ông Suga nhấn mạnh: "Hoạt động nghiên cứu mà không có sự chấp thuận của Nhật Bản là điều không thể chấp nhận được". Hồi tháng 7-2006, Seoul hoạt động nghiên cứu tương tự trên biển, dẫn đến sự phản đối của Tokyo ngay tại thời điểm đó. Các chuyên gia ngoại giao Nhật Bản cho rằng, hành động của Hàn Quốc là nhằm củng cố sự kiểm soát đối với quần đảo này, chứ không đơn thuần là nghiên cứu các nguồn thủy sản ở vùng này.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_193306_nhat-phan-doi-tau-han-quoc-hoat-dong-gan-dao-tranh-chap.aspx