Nhật muốn trang bị tên lửa tầm xa có thể bắn tới Triều Tiên

Mọi quyết định của Tokyo nhằm trang bị các loại vũ khí tầm xa có khả năng bắn tới Triều Tiên hay bay qua Trung Quốc không chỉ vi phạm Hiến Pháp chủ hòa mà sẽ còn gây những tranh cãi cả ở trong và ngoài nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (T) và thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh ngày 06/11/2017.REUTERS/Kiyoshi Ota/Pool

AFP ngày 5/12/2017 dẫn một nguồn thạo tin tại Tokyo cho hay, Nhật Bản đang chuẩn bị kế hoạch mua các loại tên lửa không đối đất có khả năng tấn công các cơ sở tên lửa của Triều Tiên.

Tokyo dự kiến sẽ dành một phần trong ngân sách Quốc Phòng cho năm 2018 để nghiên cứu khả năng trang bị cho chiến đấu cơ F-15 tên lửa tầm xa lên tới 1000 km, trong đó có loại hỏa tiễn JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) do tập đoàn Mỹ Lockheed Martin chế tạo. Nguồn tin ẩn danh trên giải thích với AFP: Thế giới hiện nay có xu hướng sử dụng tên lửa tầm xa, vì thế việc Nhật Bản muốn trang bị loại vũ khí đó cũng là bình thường.

Nếu trang bị các loại tên lửa tầm xa như vậy tức là Nhật Bản đã vượt ra ngoài khuôn khổ cho phép của bản Hiến Pháp chủ hòa, theo đó quân đội Nhật chỉ được phép sử dụng các loại tên lửa phòng không hay chống hạm có tầm bắn không vượt quá 300 km.

Mọi quyết định của Tokyo nhằm trang bị các loại vũ khí tầm xa có khả năng bắn tới Triều Tiên hay bay qua Trung Quốc không chỉ vi phạm Hiến Pháp chủ hòa mà sẽ còn gây những tranh cãi cả ở trong và ngoài nước.

Trước mối đe dọa tên lửa Triều Tiên ngày càng lớn, mặc dù vẫn luôn được đồng minh Mỹ bảo vệ theo khuôn khổ hiệp ước quốc phòng Mỹ - Nhật, nhưng Tokyo vẫn không yên tâm.

Theo RFI, Chính phủ của thủ tướng Shinzo Abe thời gian qua đang cố gắng cho sửa bản Hiến Pháp chủ hòa, cho phép quân đội Nhật mở rộng phạm vi hoạt động cũng như tăng cường khả năng chủ động tấn công.

ANH VŨ

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/nhat-muon-trang-bi-ten-lua-tam-xa-co-the-ban-toi-trieu-tien-3423960.html