Nhật muốn giải quyết tranh chấp trước khi ký hiệp ước hòa bình với Nga

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nước này mong muốn lấy lại chuỗi đảo do Nga kiểm soát trong Chiến tranh thế giới thứ hai trước khi hai bên ký hiệp ước hòa bình.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Ban Yoshihide Suga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 12/9, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nước này mong muốn lấy lại chuỗi đảo do Nga kiểm soát trong Chiến tranh thế giới thứ hai trước khi hai bên ký hiệp ước hòa bình.

Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị Nhật Bản đồng ý ký một hiệp ước hòa bình vô điều kiện.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ ở thủ đô Tokyo, ông Suga nói: "Tôi không muốn bình luận về những gì Tổng thống Putin nói. Tuy nhiên, lập trường của chúng tôi không thay đổi, đó là vấn đề Vùng Lãnh thổ phương Bắc cần được giải quyết trước khi ký bất kỳ hiệp ước hòa bình nào."

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Putin đề xuất Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại phiên chất vấn trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông đang diễn ra tại thành phố Vladivostok (Nga).

Ngoài ra, Tổng thống Putin khẳng định ông không hề giễu cợt khi đề xuất hai bên ký hiệp ước hòa bình trước cuối năm nay.

Chuỗi đảo tranh chấp ở Thái Bình Dương được Nga gọi là Nam Kuril, còn Nhật Bản gọi là vùng Lãnh thổ phương Bắc./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-muon-giai-quyet-tranh-chap-truoc-khi-ky-hiep-uoc-hoa-binh-voi-nga/524176.vnp