Nhật lưu trữ vô thời hạn tài liệu tố tụng về giáo phái Aum

Theo quyết định của Bộ Tư pháp Nhật Bản, các tài liệu tố tụng liên quan đến giáo phái Chân lý Aum phải được lưu trữ vô thời hạn làm tài liệu tham khảo quan trọng.

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Yoko Kamikawa

Trong tháng 7-2018, người cuối cùng trong số 13 thành viên bị kết án tử hình của giáo phái này đã bị xử tử.

Bộ Tư pháp cho biết, trong các vụ án thông thường, cơ quan công tố phải lưu hồ sơ phán quyết tối đa là 100 năm. Các tài liệu khác trong các vụ xử hình sự có thể được hủy muộn nhất là 50 năm sau thời điểm ra phán quyết.

Tuy nhiên, bộ đã quyết định không giới hạn thời gian lưu trữ tài liệu xét xử liên quan đến giáo phái Chân lý Aum, để có thể nghiên cứu và sử dụng trong các cuộc điều tra sau này.

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Yoko Kamikawa cho biết, bộ tin rằng những tài liệu này có thể là tài liệu tham khảo quan trọng trong các vụ án hình sự.

Mai Phương (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/nhat-luu-tru-vo-thoi-han-tai-lieu-to-tung-ve-giao-phai-aum/777408.antd