'Nhật ký Đặng Thùy Trâm', 'Sóng' được đưa vào đề thi thử THPT QG môn Văn tại Hà Nội

Hầu hết học sinh đánh giá đề thi thử THPT quốc gia môn Văn không quá khó, bám sát kiến thức sách giáo khoa nhưng tính phân loại cao.

Sáng 27/3, hơn 73.000 học sinh lớp 12 tại TP Hà Nội làm bài thi môn Văn – bài thi đầu tiên của kỳ thi thử THPT quốc gia năm 2019.

Đề thi thử năm nay tại Hà Nội giữ nguyên cấu trúc như năm 2018, gồm 2 phần: đọc hiểu (3 điểm) và phần làm văn (7 điểm), hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Trong phần đọc hiểu (3 điểm) và phần làm văn (câu nghị luận xã hội - 2 điểm), đề thi đã trích dẫn 1 đoạn văn từ tác phẩm Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Qua đó yêu cầu học sinh trình bày suy nghĩ về thế hệ thanh niên trong những tháng năm “bom rơi đạn nổ”.

Câu nghị luận văn học (5 điểm) yêu cầu học sinh phân tích 2 đoạn thơ để làm sáng tỏ nhận định về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh: “Đó là những vần thơ thể hiện một tình yêu vừa rộng mở, lớn lao lại vừa thân thương, gần gũi”.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Ngữ Văn của TP Hà Nội.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Ngữ Văn của TP Hà Nội.

Đáng chú ý, đề thi năm nay chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12 THPT theo như hướng dẫn của Bộ GD-ĐT cho kỳ thi THPT quốc gia 2019, nội dung kiến thức lớp 11 gần như không xuất hiện trong đề.

Theo ghi nhận tại điểm thi THPT Cầu Giấy, hầu hết các thí sinh đều tận dụng tối đa thời gian 120 phút, ít có thí sinh hoàn thành xong sớm bài thi. Kết thúc thời gian làm bài môn Văn, nhiều học sinh đánh giá đề thi thử lần này vừa sức, không hóc búa như đề thi THPT quốc gia năm ngoái. Em Bùi Vân Anh (THPT Cầu Giấy – Hà Nội) cho biết: “Vì là kỳ thi thử nên tâm lý của em khá thoải mái. Theo em, đề thi không quá khó, muốn đạt điểm 6, 7 thì khá đơn giản. Em thấy câu hỏi nghị luận xã hội trong đề thi năm nay hay, giúp em khơi gợi nhiều cảm hứng làm bài”.

“Đọc những dòng cảm xúc trích trong tác phẩm Nhật ký Đặng Thùy Trâm, em càng trân trọng những thế hệ trước đã anh dũng chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Dù cho cuộc sống gian nan, thậm chí chết chóc hy sinh còn hơn ăn một bữa cơm, họ vẫn kiên cường vì dân tộc. Khâm phục cha ông, khâm phục nữ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, em càng thấy được trách nhiệm, vai trò của mình trong việc rèn luyện bản thân để góp phần nhỏ và việc xây dựng đất nước”, Vân Anh chia sẻ.

Những thí sinh đầu tiên hoàn thành xong bài thi môn Văn trong sáng 27/3 tại điểm thi THPT Cầu Giấy.

Chung ý kiến như Vân Anh, em Phạm Đăng Cường (THPT Phúc Thọ - Hà Nội) cũng cho rằng đề thi khảo sát lần này vừa sức, bám sát kiến thức sách giáo khoa. Đăng Cường cho biết: “Khi đọc đề em có chút bất ngờ vì đề thi thử năm nay tiếp tục lại vào bài thơ Sóng giống như năm ngoái. Môn Văn không phải là thế mạnh của em, tuy nhiên, do học kỹ bài thơ Sóng nên em cũng khá tự tin khi làm bài. Em dự đoán bài thi của mình được khỏng 7 – 8 điểm”.

Dù đề thi không quá khó nhưng em Trần Hải Hà (THPT Cầu Giấy - Hà Nội) lại cho rằng, để đạt điểm cao với đề thi này thì không dễ. “Đề thi dài, trong khi thời gian làm bài chỉ trong 120 phút nên nhiều ý em vẫn chưa thể triển khai hết. Theo em, câu khó nhất trong đề là câu nghị luận xã hội. Để đạt điểm cao trong câu hỏi này thì không phải đơn giản. Bởi, bên cạnh kiến thức xã hội tốt thì cũng phải có sự hiểu biết nhất định về lịch sử, hiểu được giai đoạn lịch sử thì mới có thể hoàn thành trọn vẹn bài thi”, Hải Hà cho biết.

Sau khi kết thúc môn thi Ngữ Văn buổi sáng, chiều 27/3 và hai ngày 28-29/3, học sinh khối 12 của Hà Nội sẽ tiếp tục bước vào làm các bài thi môn Toán, Ngoại ngữ và một môn tự chọn tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, giáo dục công dân).

Phan Đăng Mạnh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nhat-ky-dang-thuy-tram-song-duoc-dua-vao-de-thi-thu-thpt-qg-mon-van-tai-ha-noi-529712.htm