Nhật ký 30 Tết: Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa

TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, trong khi đó, Hà Nội bắn ở 1 điểm, phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Năm nay, người dân cả nước đón một cái Tết đặc biệt khi diễn biến dịch Covid-19 vẫn phức tạp.

Sáng 11/2, Việt Nam ghi nhận thêm 18 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc cả nước lên 2.019 bệnh nhân. 18 bệnh nhân mới được ghi nhận tại Hải Dương là 15 ca và 3 trường hợp tại Quảng Ninh. Xem tại đây

Trong chiều 10/2, sau khi Bộ Y tế công bố ca bệnh 2016, UBND phường 3, quận Gò Vấp có văn bản khẩn tìm người từng đến nhà hàng tiệc cưới Adora Nguyễn Kiệm từ 17h20 đến 20h30 ngày 30/1. Những người này cần liên hệ ngay Trạm y tế phường 3 để được lấy mẫu xét nghiệm nCoV. Xem tại đây

Một ca nghi nhiễm liên quan các ca Covid-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được đưa đi cách ly từng đến quán ăn Vườn nướng Mái Đỏ ở phường Phước Long A, TP Thủ Đức (TP.HCM). Phường Phước Long A vào ngày 10/2 đã có văn bản khẩn tìm người đã đến quán ăn này. Xem tại đây

Tính đến tối 10/2, TP.HCM có 35 điểm phong tỏa liên quan đến các ca bệnh Covid-19. Trong đó, TP phong tỏa thêm 5 địa điểm, đồng thời tháo gỡ 3 địa điểm.

TP.HCM hiện đang có 35 điểm bị phong tỏa liên quan đến các ca mắc Covid-19

TP.HCM hiện đang có 35 điểm bị phong tỏa liên quan đến các ca mắc Covid-19

Chi tiết các điểm phong tỏa tại đây

Tin vui

Giữa mùa dịch Covid-19 với những tin cách ly, xét nghiệm, truy vết... vẫn có nhiều tin tươi sáng thắp lên ngọn lửa làm ấm lòng người.

Bác sỹ ở khu cách ly Đại học Sao Đỏ (TP. Chí Linh, Hải Dương) đã lập kỳ tích khi cứu em bé bại não đã ngừng tim, ngừng thở. Xem tại đây

Chiều tối 29 Tết, UBND quận Nam Từ Liêm đã đến khu cách ly của trường Tiểu học Xuân Phương để làm thủ tục cho 15 học sinh rời khu cách ly. Hai xe quân sự được điều động để đưa từng học sinh, phụ huynh về nhà. Xem tại đây

Sáng 10/2, Liên đoàn lao động TP.HCM đã chuyển những phần quà (gồm bánh ngọt, nước mắm và gia vị) đến con hẻm bị phong tỏa để phòng dịch Covid-19 tại phường Tân Tạo A (quận Bình Tân). Họ là những người bị phong tỏa khi chưa kịp chuẩn bị Tết. Tình cảm của cơ quan chức năng và các mạnh thường quân khiến người dân trong con ngõ cảm thấy ấm lòng và yên tâm đón Tết. Xem tại đây

Chính quyền cung cấp, tiếp tế lương thực cho các hộ dân nằm trong con hẻm bị phong tỏa.

Bộ Y tế hôm qua cũng đã công bố khỏi bệnh thêm 6 trường hợp mắc Covid-19, gồm các bệnh nhân: 1503, 1532, 1500, 1543, 1550, 1541. Như vậy, hiện các cơ sở y tế trên cả nước đã điều trị khỏi 1.480 bệnh nhân.

Bắn pháo hoa tầm cao tại 1 điểm ở Hà Nội

Thủ tướng đồng ý cho Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao tại 1 điểm trong đêm giao thừa với yêu cầu nghiêm ngặt phòng chống dịch Covid-19. Màn bắn pháo hoa sẽ được truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân đón Tết.

Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho trận địa bắn pháo hoa và khu vực lân cận, không tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh. Xem tại đây

Cũng liên quan tới pháo hoa, năm nay các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được phép sử dụng. Người dân có thể mua pháo hoa tại 14 địa điểm theo thông báo của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng) với mức giá chỉ từ 13.000 đồng.

Tại Hà Nội, có 2 điểm bán pháo hoa tại thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn (Nhà máy Z117) và ngoài ra tại số 67 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng.

Theo ghi nhận của VietNamNet, nhiều nơi "cháy hàng", phải ra thông báo tạm đóng cửa. Xem tại đây

Trong một diễn biến khác, thị trường hoa Tết ở nhiều nơi khá ế ẩm.

Sở Công Thương TP.HCM có văn bản kêu gọi người dân mua hoa tươi Đà Lạt ủng hộ nông dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ảnh: Tuấn Kiệt

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng kêu gọi các cơ quan, người dân mua giúp nông dân thêm ít hoa vừa để tạo không khí vui xuân, vừa hỗ trợ cho bà con vượt qua khó khăn, giúp họ có cái Tết đầm ấm. Xem tại đây

Về việc đi lại trong ngày Tết, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Cục CSGT cho biết, cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông làm chết 17 người, bị thương 14 người. lực lượng CSGT, công an đã lập biên bản hơn 3.200 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; xử phạt tổng số tiền 4,8 tỷ đồng; tạm giữ 27 ôtô, 643 xe máy; tước 438 giấy phép lái xe. Có 230 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt. Xem tại đây

XEM CLIP: Cửa hàng bán pháo hoa "cháy hàng"

Thành Huế

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nhat-ky-30-tet-ha-noi-ban-phao-hoa-tam-cao-dem-giao-thua-712457.html