Nhật Kim Anh tranh quyền nuôi con: Sao Việt vỡ mộng khi ly hôn

Không ít mỹ nhân Việt rơi vào hoàn cảnh khá giống Nhật Kim Anh phải đấu tranh giành quyền nuôi con với chồng cũ.

 Nhật Kim Anh ly hôn năm 2014 chỉ sau 2 năm chung sống. Đến nay, cô và và chồng cũ vẫn tranh quyền nuôi con. Ảnh: Zing

Nhật Kim Anh ly hôn năm 2014 chỉ sau 2 năm chung sống. Đến nay, cô và và chồng cũ vẫn tranh quyền nuôi con. Ảnh: Zing

Khi chưa ly hôn, Nhật Kim Anh và Bửu Lộc thường xuyên khoe chuyện tình mặn nồng. Thế nhưng, cuộc hôn nhân này có nhiều góc khuất.

Bửu Lộc trách vợ cũ hiếm khi ở nhà, không làm tròn trách nhiệm với con nhỏ. Còn chị ruột của Nhật Kim Anh tố Bửu Lộc đánh vợ lúc mang thai.

Lấy chồng doanh nhân, Lại Hương Thảo chung cảnh hôn nhân không hạnh phúc được gói ghém quá kỹ sau vẻ ngoài viên mãn.

Hương Thảo tố doanh nhân Anh Tuấn gia trưởng, độc đoán, trái với hình ảnh là người đàn ông tâm lý trước khi cưới.

Theo Hương Thảo, khi ly hôn, con trai chưa đủ 3 tuổi nên theo pháp luật bé sống cùng mẹ. Tuy nhiên, cô để chồng cũ nuôi con chỉ về mặt giấy tờ.

Sau đó, chồng cũ của Hương Thảo được cho là phá vỡ thỏa thuận nên người đẹp quyết định khởi kiện để giành lại quyền nuôi con.

MC Quỳnh Chi cũng vỡ mộng khi ly hôn giống Lại Hương Thảo. Nữ MC lên xe hoa với thiếu gia Văn Chương. Ảnh: Khám phá

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Quỳnh Chi sớm tan vỡ. Sau đó, cô lời qua tiếng lại với chồng cũ về quyền nuôi con và hé lộ góc khuất làm vợ, làm dâu. Ảnh: Lao động

Ồn ào ly hôn của Quỳnh Chi lắng xuống khi cô đồng ý cho chồng cũ nuôi con trai - bé Gia Phúc và đưa con sang Mỹ sống.

Tháng 4/2020, Quỳnh Chi cho biết, cô vừa ký giấy đồng ý cho chồng cũ nuôi con trai tại Mỹ đợt cuối năm ngoái.

Mời quý độc giả xem video "Nhật Kim Anh nhí nhảnh bên mẹ". Nguồn Facebook nhân vật

Thu Cúc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/nhat-kim-anh-tranh-quyen-nuoi-con-sao-viet-vo-mong-khi-ly-hon-1428770.html