Nhật Kim Anh hoảng sợ đóng cảnh nhảy sông lúc nửa đêm

Trong phim truyền hình 'Giông bão', Nhật Kim Anh có nhiều cảnh quay áp lực như bị đánh, chân trần chạy trên đường đê và ám ảnh nhất là nhảy sông tự tử lúc 1 - 2 giờ sáng.

Thời gian vừa qua, phim truyền hình 'Giông bão' do đạo diễn Nguyễn Phương Điền dàn dựng đã hoàn thành những cảnh quay cuối cùng. Kể câu chuyện thuộc thời đại 1930 - 1945, bộ phim đầu tư công phu vào việc phục dựng bối cảnh xưa cũ với nhiều đồ đạc cổ, trang phục kiểu xưa, khiến thời gian quay phim kéo dài và chi phí sản xuất lên tới hơn 150 triệu đồng.

Nhật Kim Anh và Cao Minh Đạt đóng cặp trong phim

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của màn ảnh nhỏ phía nam: Nhật Kim Anh, Cao Minh Đạt, Oanh Kiều, Lâm Minh Thắng, Thanh Nam, Lê Bê La, Bạch Công Khanh, Quốc Huy... Hai tuyến vai do Nhật Kim Anh và Cao Minh Đạt đảm nhận có số phận trải dài từ thời trẻ tới khi về già, đòi hỏi diễn xuất chiều sâu tâm lý và sự hóa trang tỉ mỉ của hai diễn viên.

Clip một ngày trên phim trường 'Giông bão'

Chia sẻ về phim 'Giông bão', Nhật Kim Anh than thở: "Chưa có phim nào vất vả như phim này". Hóa thân vào vai nữ chính Thị Bình, nữ diễn viên phải đích thân thực hiện nhiều cảnh quay nguy hiểm như bị đánh, chân trần chạy trên đường đê và ám ảnh nhất là nhảy sông tự tử lúc 1 - 2 giờ sáng.

Nhật Kim Anh vai Thị Bình thời trẻ

Nụ hôn dưới nước của Nhật Kim Anh và Cao Minh Đạt

Phim 'Giông bão' đặt bối cảnh tại nhiều tỉnh thành Nam Bộ

Nhật Kim Anh chơi đùa với "diễn viên" đặc biệt của phim

Một khoảnh khắc nhí nhảnh của Oanh Kiều trên phim trường

Cao Mịnh Đạt vào vai phản diện đầy xuất thần. Theo tiết lộ từ đoàn làm phim, anh thể hiện cảnh phim này vô cùng nhập tâm, khiến đạo diễn bật khóc ngay trên trường quay.

Đạo diễn Nguyễn Phương Điền chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên

Cảnh quay tình tứ giữa Oanh Kiều và Quốc Huy

Phong Kiều - Thịnh Lữ

Ảnh: Phạm Thiết Mẫn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/phim/nhat-kim-anh-hoang-so-dong-canh-nhay-song-luc-nua-dem-phim-giong-bao-451613.html