Nhật kí mùng 3 Tết: TP.HCM dệt dày thêm tấm lưới tầm soát dịch Covid-19

Các ca lây nhiễm Covid-19 tuy vẫn tăng nhưng đều là những trường hợp đã được cách ly. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá: 'Đến giờ phút này chúng ta đã giữ được cái Tết an lành trong điều kiện mới'.

Cả nước hôm nay (14/2, tức mùng 3 Tết) bước sang ngày nghỉ Tết thứ năm trong điều kiện bình thường mới, vừa đón Tết vừa lo chống dịch. Chiều tối 13/2 (mùng 2 Tết), Bộ Y tế công bố thêm 53 ca Covid-19, trong đó có 49 ca lây nhiễm cộng đồng và 4 trường hợp về từ nước ngoài, cách ly ngay sau nhập cảnh. 49 trường hợp lây nhiễm cộng đồng là ở TP.HCM (2 ca) và Hải Dương (47 ca). Xem tại đây.

Trong cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 vào chiều 13/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo nhìn nhận: “Đến giờ phút này chúng ta đã giữ được cái Tết an lành trong điều kiện mới”.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhắc nhở các địa phương tiếp tục siết chặt công tác phòng chống dịch, luôn sẵn sàng, không được lơ là, chủ quan, khi cả nước quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Đồng thời, lưu ý TP.HCM là địa phương lớn vì vậy lưới tầm soát diện rộng phải “dệt thêm” để tấm lưới tầm soát dày hơn nữa. Xem đầy đủ tại đây.

Lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại nhà máy nhiệt điện Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại nhà máy nhiệt điện Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Trước diễn biến ở ổ dịch Hải Dương, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bày tỏ sự quan ngại đối với huyện Cẩm Giàng và yêu cầu người từ đây về các nơi từ 15/1 phải xét nghiệm nCoV. Xem tại đây.

Cũng lo ngại về ổ dịch này, Ban chỉ đạo chống dịch tỉnh vừa thông báo kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng từ 12/2-17/2, tập trung vào 4 nhóm đối tượng. Xem tại đây.

Đến tối 13/2, Hải Dương có thêm 47 ca bệnh. Do diễn biến này, Hải Dương đã cho phong tỏa thêm nhiều khu dân cư tại TX Kinh Môn và huyện Tứ Kỳ. Xem tại đây.

Xem clip nấu 600 suất ăn ở tâm dịch Chí Linh, Hải Dương:

Tuy đánh giá là cơ bản kiểm soát dịch bệnh, nhưng Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nhìn nhận, vẫn phải đối mặt với nguy cơ, rủi ro cao. Từ đó, ông nêu việc tâm lý người dân đang có dấu hiệu chủ quan. “Ngay xung quanh hồ Gươm tôi đi cũng thấy việc kiểm tra xử phạt hầu như không có”.

Đồng thời, ông nhấn mạnh việc dừng tất cả các lễ hội sau Tết. Với công nhân từ quê lên thì cần quản lý chặt. Xem tại đây.

Huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cũng vừa ra thông báo dừng khai hội, không đón khách về tham quan lễ hội Chùa Hương. Xem tại đây.

Sở Y tế Hà Nội cũng thông tin, toàn bộ mẫu xét nghiệm sàng lọc đã lấy từ 12.302 nhân viên làm việc tại sân bay Nội Bài đều âm tính SARS-CoV-2. Xem tại đây.

Liên quan đến các ca bệnh Covid-19, tính đến tối 13/2, TP.HCM gỡ bỏ 9 điểm phong tỏa, còn lại 21 điểm. Xem tại đây.

UBND 10 tại số 474 Đường 3/2, Phường 14 (Quận 10) là 1 trong 9 địa điểm phong tỏa liên quan đến dịch Covid-19 vừa được gỡ bỏ. Ảnh: Tiến Tùng

Trước đó, trưa cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, 690 mẫu giám sát tại Bệnh viện Mắt TP.HCM có kết quả âm tính nCoV. Xem tại đây.

Trong một diễn biến khác, hoạt động vui chơi đón Xuân của người dân vẫn diễn ra trong tâm thế đặc biệt, phòng chống dịch Covid-19 cao nhất.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám những ngày này, rất đông người dân Thủ đô đi lễ và xin chữ lấy may đầu năm. Ban quản lý bố trí điểm sát khuẩn, nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, đo thân nhiệt... Đặc biệt, các ông đồ được chuẩn bị bàn cho chữ có tấm chắn bằng nhựa để giảm tiếp xúc. Xem tại đây.

Ông đồ đeo khẩu trang, cho chữ qua vách ngăn. Ảnh: Phạm Trần

Sau khi có phản ánh của người dân về hiện tượng trông xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường có biểu hiện “chặt chém” trên phố Đinh Tiên Hoàng, vườn hoa Lý Thái Tổ... Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tổ chức kiểm tra, xử lý. Xem tại đây.

Trong ngày mùng 2 Tết (13/2) toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 14 người. Đáng chú ý, CSGT xử lý 258 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn. Xem tại đây.

XEM THÊM:

Bếp ăn dã chiến ở Chí Linh đỏ lửa xuyên Tết nấu 600 suất ăn mỗi ngày

"Phải đi cách ly vào dịp Tết Nguyên đán đã thiệt thòi rồi, chúng tôi sẽ nấu những món ăn an toàn, ngon và đủ dinh dưỡng để mọi người không thấy thiếu thốn vào dịp Tết". Xem tại đây.

Niềm vui bất ngờ ngày Tết của nhân viên tuần đường cao tốc

Khi mọi người đang sum vầy bên gia đình ngày Tết thì nhân viên phục vụ đường cao tốc vẫn điều tiết, đảm bảo cho phương tiện lưu thông an toàn. Xem tại đây.

Ngôi đền Chín Gian có 9 trâu quỳ gối độc đáo bậc nhất xứ Nghệ

Giáp biên giới Việt - Lào có ngôi đền Chín Gian thờ người khai phá ra 9 mường ở vùng đất Phủ Quỳ (Nghệ An). Chín con trâu bằng đá quỳ gối thủ phục trước ngôi đền thiêng. Xem tại đây.

Đ.Bảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nhat-ki-mung-3-tet-tp-hcm-det-day-them-tam-luoi-tam-soat-dich-covid-19-712901.html