Nhật Huyền không ngại khó khi theo con đường âm nhạc hàn lâm

Với album 'Ave Maria', cô muốn giới thiệu tới khán giả những bản phối thuần cổ điển chưa được nhiều người biết tới của ca khúc Giáng sinh kinh điển này.

Với các nghệ sĩ, việc ra các album nhạc Giáng sinh là điều rất phổ biến ở thị trường âm nhạc quốc tế. Nhiều năm trước, khi ngành băng đĩa ở Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển mạnh, các album Giáng sinh được phát hành đều đều, để lại nhiều dấu ấn cho người yêu nhạc.

Là một trong những ca khúc Giáng sinh được yêu thích nhất, Ave Maria của Schubert và Bach/Gounod rất phổ biến trong văn hóa đại chúng phương Tây. Tại Việt Nam, bài hát này được biết đến qua nhiều bộ phim, kịch sân khấu hay những bản cover từ các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới.

Trong mùa Noel năm nay, một album đặc biệt sẽ ra mắt giới mộ điệu những tác phẩm kinh điển tập hợp các bản Ave Maria nổi tiếng nhất của âm nhạc cổ điển và đương đại qua tiếng hát của nữ ca sĩ Nhật Huyền.

Album Ave Maria.

Nhật Huyền là ca sĩ giọng nữ trung (mezzo-soprano) - chất giọng mang sắc thái biểu cảm trong nghệ thuật opera. Tuy nhiên, công chúng chưa biết nhiều đến cô rộng rãi bởi đặc thù công việc. Cô hiện là giảng viên thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Album Ave Maria cũng là lần đầu tiên tiếng hát Nhật Huyền ra mắt làng nhạc Việt.

Để có được sản phẩm đầu tay hoàn thiện nhất, nữ ca sĩ đã mất tới 4 năm, thay đổi đến 4 ê-kíp làm việc. Từ biên soạn tác phẩm, hòa âm, thu thanh, chụp hình, sản xuất, tổ chức... đều gặp phải những khó khăn nhất định. Nhật Huyền chia sẻ: "Mọi người còn đùa với tôi rằng đây chính là album nhiều dớp nhất thế giới. Nhưng thật may mắn là Ave Maria đã ra mắt thành công sau biết bao giọt nước mắt rơi, sau cả những lần định vứt bỏ tất cả vì quá sức chịu đựng, sau biết bao sự giúp đỡ của rất nhiều người. Không chỉ mang ý nghĩa album đầu tay, qua sản phẩm này tôi muốn truyền tải thông điệp về sự chữa lành của âm nhạc đến mọi người".

Sau sự ra mắt thành công của Ave Maria, Nhật Huyền không quên cảm ơn tới gia đình và đặc biệt là người chồng cũng là một doanh nhân thành đạt: "Gia đình lúc nào cũng là một chỗ dựa vững chắc nhất với tôi. Tôi và chồng luôn chia sẻ với nhau tất cả thông tin để cùng giúp đỡ nhau trong công việc. Có lẽ ngoài âm nhạc, thì gia đình hạnh phúc là điều tuyệt nhất mà Huyền tin là mình có".

Ave Maria (tiếng latin là Kính chào Đức Mẹ Maria) là những lời mở đầu cho Kinh Kính Mừng của Công giáo, một bài kinh cầu nguyện đến Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Các đoạn kinh này dần dần đi vào âm nhạc, được nhiều nhạc sĩ từ thời tiền cổ điển cho tới hiện đại phổ nhạc, trở thành những khúc hát thiêng liêng và rất phổ biến trên toàn thế giới. Những bài Ave Maria đầu tiên cho dù được sáng tác theo phong cách đặc trưng của âm nhạc cổ điển, vẫn được nhiều ca sĩ đương thời đưa vào album và trình bày theo nhiều hình thức phong phú, để những khúc hát Ave Maria có ảnh hưởng rất sâu rộng tới văn hóa đại chúng.

Nhật Huyền đã chọn đưa vào album đầu tay những bản Ave Maria nổi tiếng nhất, quen thuộc với hầu hết mọi người, cho dù có nghe nhạc cổ điển hay không. Đó là các bản của Schubert và Bach/Gounod, cô cũng giới thiệu đến các bản Ave Maria khác ít được biết đến hơn ở Việt Nam như bản của Mascagni. Và với album này, Nhật Huyền là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên thu âm các bản Ave Maria rất đặc sắc thời hiện đại, đó là bản của nhạc sĩ Ba Lan Lorenc và bài hát trích từ vở nhạc kịch Pháp rất nổi tiếng Notre Dame De Paris (Nhà thờ Đức Bà Paris).

Album Ave Maria được hòa âm công phu với âm thanh đặc trưng của dàn nhạc giao hưởng và ở một số bản nhạc có sự kết hợp những âm thanh điện tử phong cách nhạc new age êm dịu tạo không khí huyền ảo, thiêng liêng. Trên nền nhạc đó, Nhật Huyền thể hiện được giọng hát đậm chất cổ điển của mình.

Là một nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết cho dòng nhạc cổ điển, Nhật Huyền hy vọng những nỗ lực của bản thân và ê-kíp sẽ được những khán giả yêu nghệ thuật đón nhận.

Đây là một sản phẩm thuần cổ điển khá hiếm hoi tại Việt Nam hiện tại khi xu hướng cổ điển - giao thoa (classical crossover) hay bán cổ điển vẫn thường được lựa chọn hơn nhờ lợi thế dễ tiếp cận công chúng. Dù lựa chọn một con đường khó với dòng nhạc kén người nghe nhưng Nhật Huyền chia sẻ: "Bằng tất cả tình cảm dành cho các bản nhạc mình thể hiện, bằng lòng yêu nghề tôi muốn chia sẻ tiếng hát của mình tới người hâm mộ. Tôi chọn một cách khó hơn để giới thiệu mình, nhưng tôi và các cộng sự vững một niềm tin rằng âm nhạc đích thực sẽ chinh phục mọi trái tim, và sự đồng cảm sẽ tới khi những giai điệu tuyệt đẹp vang lên bằng một tiếng hát chân thành".

My Lan

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/nhat-huyen-khong-ngai-kho-khi-theo-con-duong-am-nhac-han-lam-830392.html