Nhật hoàng Naruhito chính thức đăng cơ

Ngày 22-10, Nhật hoàng Naruhito chính thức đăng cơ trong một buổi lễ long trọng tại Cung điện Hoàng gia theo nghi thức cổ xưa. Đây là lễ đăng cơ đầu tiên được tổ chức trong gần 30 năm qua ở Nhật Bản và được thực hiện theo nghi lễ của Triều đại Akihito.

Ngày 22-10, Nhật hoàng Naruhito chính thức đăng cơ trong một buổi lễ long trọng tại Cung điện Hoàng gia theo nghi thức cổ xưa. Đây là lễ đăng cơ đầu tiên được tổ chức trong gần 30 năm qua ở Nhật Bản và được thực hiện theo nghi lễ của Triều đại Akihito.

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Masako tại lễ đăng cơ trên ngai vàng. Ảnh: Japan Times

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Masako tại lễ đăng cơ trên ngai vàng. Ảnh: Japan Times

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ đăng cơ của Nhật hoàng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ đăng cơ của Nhật hoàng Naruhito vào chiều 22-10 cùng với các nguyên thủ quốc gia và quan chức từ hơn 180 quốc gia và tổ chức quốc tế.

Việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ đăng cơ của Nhật hoàng Naruhito thể hiện Việt Nam rất coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt - Nhật, được Chính phủ, Hoàng gia Nhật Bản đánh giá cao, có ý nghĩa quan trọng đối với việc tăng cường, thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa hai nước trong thời gian tới cũng như thắt chặt hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoàng gia Nhật Bản.

Chuyến công tác của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, toàn diện và thực chất với sự tin cậy cao về chính trị. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đối tác lớn nhất về hợp tác viện trợ phát triển chính thức (ODA), nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2, đối tác thứ 3 về du lịch và thứ 4 về thương mại. Hợp tác trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực, thực chất. Cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản đã vượt con số 330.000 người, trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 3 tại Nhật Bản. Hai nước cũng tích cực hợp tác tại các diễn đàn đa phương như LHQ, ASEAN, APEC…

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng gia Nhật Bản có tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Ông đã từng thăm Việt Nam năm 2009 trên cương vị Hoàng Thái tử. Thượng hoàng Akihito, cha của Nhà vua Naruhito, là Nhật hoàng đến thăm Việt Nam năm 2017 và đây cũng là chuyến thăm chính thức nước ngoài cuối cùng của ông trước khi thoái vị ngày 30-4-2019.

Tối 22-10, Thủ tướng dự tiệc Hoàng gia - tiệc chiêu đãi đầu tiên tại Hoàng cung do Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu chủ trì với sự tham dự của khách mời là các nguyên thủ, lãnh đạo các quốc gia, khu vực, tổ chức.

C.P

Truyền thống hơn 1.000 năm

Mặc dù đã chính thức trở thành Nhật hoàng mới của nước Nhật từ ngày 1-5 nhưng phải tới ngày 22-10, Nhật hoàng Naruhito mới chính thức xuất hiện trong lễ đăng cơ trang trọng theo những nghi lễ của hoàng gia.

Buổi lễ mang tên “Sokuirei Seiden no gi” (Nghi lễ đăng cơ của Nhật hoàng) diễn ra tương tự lễ đăng cơ của Nhật hoàng Akihito vào năm 1990 và Nhật hoàng Hirohito tại Kyoto năm 1928. Các nghi lễ này đã có lịch sử hơn 1.000 năm. Trong buổi lễ, Nhật hoàng Naruhito tuyên bố đăng cơ trong chiếc hoàng bào “Korozen no goho” màu vàng cam sẫm với thiết kế có từ thế kỷ thứ IX mà các Nhật hoàng chỉ mặc trong những dịp đặc biệt. Ông ngồi trên ngai vàng Takamikura, cao 6,5m và nặng khoảng 8 tấn, với thanh kiếm cổ và viên ngọc thiêng đặt bên cạnh. Nhật hoàng cũng được trao chiếc gương Yata-no-Kagami, được lưu giữ tại đền thờ Ise Jinguu, địa điểm linh thiêng nhất trong tôn giáo Nhật Bản. Ba báu vật đại diện cho sự vương giả và tượng trưng cho tính hợp pháp của hoàng đế. Hoàng hậu Masako cũng tham dự buổi lễ, mặc áo choàng truyền thống và có ngai vàng của riêng mình.

Bên ngoài, rất nhiều quan khách cũng nghiêm trang kính cẩn lắng nghe trong khi Nhật hoàng đọc tuyên bố đăng cơ. “Tôi tuyên bố đăng cơ trước người dân trong nước và thế giới. Tôi cam kết sẽ hành động theo hiến pháp và hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là biểu tượng của đất nước và đoàn kết người dân Nhật Bản”. Nhật hoàng cũng nói, ông luôn mong muốn “hạnh phúc cho người dân và hòa bình cho thế giới, hướng suy nghĩ đến người dân và sát cánh bên họ”. Nhật hoàng Naruhito bày tỏ hy vọng, nước nhà sẽ phát triển và đóng góp lớn hơn cho tình hữu nghị và hòa bình của cộng đồng quốc tế, cũng như hạnh phúc và thịnh vượng của nhân loại thông qua những nỗ lực sáng suốt và không ngừng của nhân dân Nhật Bản.

Sau khi đọc những lời chúc mừng tốt đẹp gửi tới nhà vua và cam kết nỗ lực hết mình để tạo ra hòa bình, tương lai tươi sáng tràn đầy hy vọng cho Nhật Bản và một thời đại mà người dân đồng lòng phát triển văn hóa của đất nước, Thủ tướng Shinzo Abe đã hô to 3 lần lời chúc “”Nhật hoàng vạn tuế”. Các quan chức có mặt tại buổi lễ cùng hô khẩu hiệu 3 lần. Nhiều loạt đại bác bên ngoài cung điện rền vang, đánh dấu khoảnh khắc Nhật hoàng Naruhito đăng quang. Sau lễ đăng quang, Quốc yến sẽ được tổ chức trong gian lớn nhất của cung điện hoàng gia vào tối cùng ngày.

Người dân hô vang “vạn tuế” bên ngoài Cung điện Hoàng gia ở Tokyo. Ảnh: Reuters

Khoảnh khắc lịch sử

Nhật Bản thắt chặt an ninh cho buổi lễ quan trọng này với việc huy động 26.000 cảnh sát hiện diện trên khắp cả nước. Trước đó, chính phủ tuyên bố đã ân xá cho khoảng 550.000 tội phạm để đánh dấu sự lên ngôi của Nhật hoàng. Các băng rôn chúc mừng sự kiện này được treo tại một số ga tàu điện ngầm và trên các đường phố.

Bất chấp trời mưa, nhiều người dân đã đứng chờ tại cổng cung điện hoàng gia để phất những lá quốc kỳ nhỏ và chào đón Nhật hoàng Naruhito khi xe chở ông tiến vào. Họ cũng hô vang “vạn tuế” khi lễ đăng quang kết thúc. “Là người Nhật Bản, tôi cảm thấy đây là một khoảnh khắc lịch sử”, bà Kyoko Tanaka, 51 tuổi, cho biết. “Tôi biết chúng ta không thể xem buổi lễ, nhưng tôi muốn cảm nhận bầu không khí trước cung điện”, Shoko Koeda cho biết khi xem các nghi lễ đăng cơ qua điện thoại. “Đây là một khoảnh khắc lịch sử. Tôi cảm thấy đặc biệt”, cô nói.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_214727_nhat-hoang-naruhito-chinh-thuc-dang-co.aspx