Nhật hoàng Akihito dự kiến thoái vị vào năm 2019

Nhật hoàng Akihito sẽ là vị hoàng đế đầu tiên ở nước này thoái vị trong 2 thế kỷ qua. Báo chí Nhật Bản loan tin người kế vị là thái tử Naruhito, 56 tuổi.

Một ủy ban đặc biệt họp vào ngày 1/12, để thảo luận về ngày thoái vị dự kiến của Nhật hoàng Akihito. Đây là lần thoái vị đầu tiên của một Nhật hoàng trong vòng 2 thế kỷ.

Theo báo Vnexpress, quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng Hoàng gia Nhật Bản và được Thủ tướng Shinzo Abe công bố hôm 30/11, theo CNN.

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko. Ảnh: Reuters

NHK cho hay ngày Nhật hoàng Akihito thoái vị được ấn định là 30/4/2019. Thái tử Naruhito sẽ lên ngôi vào ngày hôm sau, đánh dấu kết thúc thời đại Heisei và mở ra một kỷ nguyên mới bằng tên riêng.

Nội các Nhật Bản sẽ báo cáo về cuộc họp của Hội đồng Hoàng gia vào tuần sau và chính thức thiết lập tiến trình thoái vị vào ngày 8/12.

Theo báo Thanh niên, Quốc hội Nhật hồi tháng 6 đã thông qua dự luật cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị. Đây sẽ là vị hoàng đế đầu tiên ở nước này thoái vị trong 2 thế kỷ qua.

Hồi tháng 8/2016, Nhật hoàng Akihito, 83 tuổi, đã tỏ dấu hiệu muốn thoái vị khi bày tỏ tình trạng sức khỏe suy yếu khiến ông lo lắng sẽ không hoàn thành bổn phận. Ông từng phải mổ tim và trải qua các đợt điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt, theo Reuters.

Báo chí Nhật Bản loan tin người kế vị là thái tử Naruhito, 56 tuổi, con trai cả của Nhật hoàng Akihito.

Lan Anh (T.H)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/nhat-hoang-akihito-du-kien-thoai-vi-vao-nam-2019-94733