Nhật gồng mình chống siêu bão Hagibis

* Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện thăm hỏi Nhật Bản về cơn bão Hagibis

* Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện thăm hỏi Nhật Bản về cơn bão Hagibis

Chính phủ và người dân Nhật Bản đang nỗ lực chống lại sức tàn phá khủng khiếp của Hagibis - siêu bão mạnh nhất tấn công nước này trong nhiều thập kỷ qua với mưa to và gió lớn đã gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng ở nhiều nơi.

Tính đến ngày 13-10, siêu bão Hagibis cướp đi sinh mạng của ít nhất 21 người, khiến hơn 160 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng. Cho đến nay, 16 người vẫn mất tích và hàng trăm ngàn người đang sống trong cảnh không có điện. Tối 13-10, bão Hagibis đã tiến ra phía đông Nhật Bản, nhằm hướng Thái Bình Dương và hạ cấp thành bão nhiệt đới.

Nước lũ dâng cao trên sông Chikuma, tỉnh miền trung Nagano nhấn chìm nhiều ngôi nhà hai bên bờ sông. Ảnh: AP

Nước lũ dâng cao trên sông Chikuma, tỉnh miền trung Nagano nhấn chìm nhiều ngôi nhà hai bên bờ sông. Ảnh: AP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện thăm hỏi Nhật Bản về cơn bão Hagibis

Được tin cơn bão Hagibis gây tổn thất lớn về người và tài sản tại Nhật Bản, ngày 13-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu.

TTXVN

Khắp nơi tan hoang

Hagibis là siêu bão lớn nhất tấn công Nhật Bản trong nhiều thập kỷ qua, gây hậu quả nặng nề tại hơn 22 địa phương nó đi qua. Theo Đài NHK, hơn 6 triệu người trên khắp Nhật Bản đã nhận được cảnh bảo di tản khi Hagibis đổ bộ.

AP dẫn nguồn tin từ Đài truyền hình quốc gia NHK cho biết, chính quyền Nhật Bản đã điều hàng ngàn binh sĩ tham gia chống lũ lụt và giúp đỡ cư dân mắc kẹt. Ít nhất 48 vụ lở đất và lũ lụt đã được báo cáo ở 12 quận và 9 con sông vỡ bờ, Kyodo đưa tin. Những trận mưa lớn đã phá hủy các bờ sông ở miền trung và miền bắc Nhật Bản - nghiêm trọng nhất là sông Chikuma ở quận Nagano, phía tây bắc Tokyo. Các ngôi nhà bị ngập trong khu vực. NHK chiếu những hình ảnh những cây cầu bị sập và người dân đang được giải cứu bằng trực thăng từ nóc nhà. Theo các nguồn tin, cho đến nay vẫn còn một số đập nước ở các tỉnh Ibaraki, Miyagi, Saitama, Kanagawa, Nagano… phải xả nước để giữ mực nước không tăng cao đe dọa vỡ đê. Tuy nhiên, chính quyền vẫn đảm bảo an toàn cho các khu vực dân cư.

Vấn đề gây lo lắng là cho đến nay, gần 400.000 gia đình vẫn chưa có điện và 14.000 gia đình bị ngập sâu trong nước do bão Hagibis. Thủ đô Tokyo đã hoạt động bình thường trở lại, nhưng chính quyền thủ đô Tokyo đang nỗ lực khôi phục điện, giao thông trong khi trời vẫn mưa lớn và cảnh báo lũ lụt được dỡ bỏ. Tàu điện ngầm và hầu hết các dịch vụ trong khu vực thủ đô đã hoạt động trở lại. Dịch vụ tàu cao tốc hướng về phía tây cũng được khôi phục, theo Trung tâm Đường sắt Nhật Bản. Các dịch vụ tàu cao tốc Tohoku và Akita ở phía bắc cũng đã hoạt động trở lại.

Người dân nỗ lực dọn dẹp bùn đất sau bão. Ảnh: AP

Tác động kinh tế

Tác động kinh tế từ cơn bão vẫn chưa được xác định trong bối cảnh các Cty buộc phải tạm ngừng hoạt động tại các cửa hàng và nhà máy.

Cty Honda Motor đã đóng cửa 4 nhà máy. Toyota Motor Corp, Nippon Steel Corp và Sapporo Holdings Ltd. cũng đình chỉ hoạt động tại một số nhà máy. Các nhà bán lẻ, bao gồm Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., đã hoạt động trở lại vào ngày 13-10 sau khi đóng cửa 6 cửa hàng bách hóa ở khu vực Tokyo vào hôm 12-10. Nhưng mọi sự chú ý nhất đang tập trung vào nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nơi từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa kép động đất và sóng thần vào tháng 3-2011. Cty điện lực Tokyo đã báo cáo về các ghi nhận bất thường từ các cảm biến theo dõi mực nước tại nhà máy hạt nhân Fukushima. Nhật cũng đã quyết định hủy cuộc diễn tập hạm đội đã được lên lịch tổ chức vào ngày 14-10 do siêu bão Hagibis. Lần diễn tập mới đây nhất là từ 4 năm trước, với sự tham gia của 46 tàu hải quân và 40 máy bay chiến đấu từ Australia, Ấn Độ, Mỹ, Canada, Singapore và Anh.

Ngày 13-10, Thủ tướng Abe Shinzo mở cuộc họp nội các, quyết định thành lập Ban phòng chống thiên tai khẩn cấp và yêu cầu ban này phải nỗ lực hết sức trong công tác cứu nạn, cứu trợ. Thủ tướng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và khẳng định chính phủ đã đang nỗ lực cứu mạng sống và tài sản của người dân, cũng như khôi phục các dịch vụ sớm nhất có thể.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_214204_nhat-gong-minh-chong-sieu-bao-hagibis.aspx