Nhặt được của rơi, tìm người trả lại

Ngày 7/7/2020, tại trụ sở Công an Phường 2, TP.Sa Đéc, Công an phường đã tiến hành thủ tục trao trả 10 triệu đồng cho ông Lê Văn Nghĩa (SN 1976) ngụ khóm Phú Mỹ Thành, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành.

Anh Trần Minh Toàn (bên trái) trao trả số tiền 10 triệu đồng cho ông Lê Văn Nghĩa

Anh Trần Minh Toàn (bên trái) trao trả số tiền 10 triệu đồng cho ông Lê Văn Nghĩa

Trước đó, khoảng 14 giờ 20 phút ngày 22/6/2020, ông Nghĩa đến máy ATM của Ngân hàng Sacombank tại đường Nguyễn Sinh Sắc thuộc khóm 1, Phường 2, TP.Sa Đéc để rút số tiền mặt là 10 triệu đồng. Trong lúc giao dịch đang thực hiện, ông Nghĩa nghĩ rằng ATM bị lỗi nên đã đến trụ sở ngân hàng trình báo.

Khi ông Nghĩa rời khỏi cây ATM, anh Trần Minh Toàn (19 tuổi) ngụ ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò đến máy ATM giao dịch thì gặp số tiền 10 triệu đồng tại máy ATM nên anh Toàn đã mang số tiền đến Công an Phường 2, TP.Sa Đéc trình báo.

Bà Ngọc (trái) trao trả tài sản cho chị Linh tại trụ sở công an

Ngày 8/7/2020, Công an phường 2, TP.Sa Đéc tổ chức trao trả chiếc túi cho người bị đánh rơi. Chiếc túi này được bà Đỗ Thị Mỹ Ngọc (SN 1968, ngụ khóm Hòa Khánh, Phường 2, TP.Sa Đéc nhặt được mang đến giao cho Công an.

Được biết, trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 24/6/2020, bà Đỗ Thị Mỹ Ngọc đang đợi xe buýt tại nhà chờ xe buýt trước chợ Sa Đéc thì phát hiện 1 chiếc túi màu hồng nằm trên đường, bên trong có 3.350.000 đồng, 4 tờ tiền nước ngoài, 1 thẻ ngân hàng ATM và một số đồ dùng cá nhân khác nên bà Ngọc liền đem đến Công an Phường 2, TP.Sa Đéc trình báo.

Qua tiếp nhận thông tin, Công an Phường 2, TP.Sa Đéc xác minh, liên hệ được với người bị đánh rơi là chị Lâm Trúc Linh (SN 1990 ngụ Khóm 2, phường Hộ Phòng, TX.Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu nên đã làm thủ tục trao trả tài sản trên cho chị Linh.

Thanh Nghĩa

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/nhat-duoc-cua-roi-tim-nguoi-tra-lai-92025.aspx