Nhặt được 'của lạ' đem chôn sau nhà: Lãnh án chung thân

Nhặt được hộp đồ chứa hơn 2 kg ma túy, Hỏa mang về chôn sau nhà để có khách thì bán kiếm lời.

Ngày 16-6, tại thôn Klu (xã Đăkrông, huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị), TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử lưu động vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với bị cáo Hồ Văn Hỏa (21 tuổi, trú tại thôn Klu, xã Đakrông).

Nhiều người dân theo dõi phiên tòa lưu động.

Nhiều người dân theo dõi phiên tòa lưu động.

Theo đó, vào cuối tháng 10-2020, khi đang đi trên đường Quốc lộ 9, Hỏa phát hiện một bao bên trong có chứa bốn gói dạng hình hộp chữ nhật, bên trong chứa nhiều viên nén màu hồng.

Sau đó, Hỏa đã lấy một viên nhờ một người tại địa phương xem giúp và người này nói đây là ma túy, có thể bán với giá 50.000 đồng/viên.

Hỏa mang bốn gói trên để vào một cái lu rồi chôn ở khu vực đồi phía sau nhà nhằm mục đích bán kiếm lời.

Trong thời gian cất giấu, Hỏa nhiều lần bán ma túy cho nhiều người để thu lợi khoảng 6 triệu đồng.

Đến ngày 23-1-2021, khi Hỏa trên đường đi giao 50 viên ma túy giao cho khách với giá 2,5 triệu đồng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang, thu giữ thêm trong túi áo khoác của Hỏa ba viên ma túy dạng nén.

Quá trình làm việc, Hỏa đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số ma túy còn lại. Kết quả giám định cho thấy các viên nén thu giữ trong người Hỏa cùng nơi Hỏa cất giấu là ma túy loại Methamphetamine với tổng trọng lượng là hơn 2,246kg.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HDXX tuyên phạt bị cáo Hỏa tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/nhat-duoc-cua-la-dem-chon-sau-nha-lanh-an-chung-than-993309.html