Nhặt được bọc tiền, nhân viên cửa hàng xăng dầu trích xuất camera tìm người đánh rơi trả lại

Ngay sau khi nhặt được bọc tiền, nhân viên cây xăng đã báo cáo lãnh đạo, trích xuất camera tìm người đánh rơi sau đó trao trả lại.

Chị Phương trao trả lại số tiền cho tài xế xe tải.

Chị Phương trao trả lại số tiền cho tài xế xe tải.

Theo đó, vào khoảng 7h ngày 14/4, trong ca làm việc của mình, Chị Trần Thị Phương (SN 1984, nhân viên Cửa hàng Xăng dầu Minh Phương, thuộc địa phận xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã nhặt được một bọc tiền cùng nhiều giấy tờ cá nhân. Số tiền là 22.390.000 đồng, chị Phương đã báo cáo Ban giám đốc và trích xuất camera để tìm chủ nhân.

Sau khi xác minh số tiền và giấy tờ trên đúng là của một khách hàng đến mua xăng, cửa hàng xăng dầu đã nhờ cộng đồng mạng chia sẻ thông tin, liên hệ với người bị mất.

Đến chiều cùng ngày, anh Mai Văn Hợi (trú huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) – tài xế xe tải đã liên hệ với chủ cửa hàng để nhận lại số tiền và giấy tờ bị mất.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/nhat-duoc-boc-tien-nhan-vien-cua-hang-xang-dau-trich-xuat-camera-tim-nguoi-danh-roi-tra-lai-d153375.html