Nhật định danh pháo tự hành bánh lốp trăm triệu USD siêu hoành tráng

Pháo tự hành bánh lốp đầu tiên do Nhật Bản tự sản xuất được định danh là Type 19, trang bị pháo cỡ nòng 155mm hứa hẹn mang lại nét chiến đấu mới cho pháo binh lực lượng phòng vệ.

Theo mạng quân sự Nhật Bản, mới đây trong cuộc tập trận tổng hợp thường niên dưới chân núi Phú Sĩ, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ra mắt pháo tự hành bánh lốp thế hệ mới do nước này tự phát triển với chi phí chương trình 100 triệu USD. Ảnh: Sina

Hình ảnh khẩu pháo này trước đó được một số trang mạng đăng tải nhưng không có tên họ rõ ràng. Lần này, “chứng minh thư” của khẩu pháo chính thức lộ diện – pháo tự hành bánh lốp Type 19 155mm. Ảnh: Sina

Type 19 được xem là khẩu pháo tự hành bánh lốp đầu tiên của pháo binh Nhật Bản. Trước đó, họ chỉ có hai dòng pháo tự hành bánh xích Type 99 155mm và M110 203mm. Ảnh: Sina

Type 19 được thiết kế trên khung gầm xe vận tải off-roard hạng nặng MAN 8x8 bánh của Đức thay vì các dòng xe tải của Nhật. Ảnh: Sina

Khẩu pháo của Type 19 là loại 155mm L52 – chiều dài nòng gấp 52 lần cỡ nòng có thể được cải tiến từ khẩu pháo 155mm L52 trên pháo tự hành Type 99. Ảnh: Sina

Ước tính tầm bắn của pháo 155mm Type 19 lên tới 30km với đạn nổ phá mảnh, 38km với đạn có động cơ rocket tăng tầm. Ảnh: Sina

Tốc độ bắn của pháo tự hành bánh lốp hiện rất khó xác định. Ảnh: Sina

Thông thường bắn nhanh hay chậm phụ thuộc vào máy móc cơ khí và sức khỏe binh sĩ. Có vẻ như pháo tự hành Type 19 có hệ thống hỗ trợ nạp đạn bán tự động + sức người. Ảnh: Sina

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nhat-dinh-danh-phao-tu-hanh-banh-lop-tram-trieu-usd-sieu-hoanh-trang-1266113.html