Nhật đặt mục tiêu đào tạo 250 nghìn nhân lực trí tuệ nhân tạo mỗi năm

Tất cả những sinh viên khi trúng tuyển đi học tại các trường đại học và trường nghề sẽ bị bắt buộc phải học khóa cơ bản về trí tuệ nhân tạo.

Ảnh: Quark

Nhật sẽ cố gắng tăng mạnh việc phát triển nguồn nhân lực trong ngành trí tuệ nhân tạo, nâng tổng số người được đào tạo trong ngành này lên 250 nghìn/năm, cao hơn rất nhiều so với con số chỉ vài nghìn ở hiện tại, theo công bố mới nhất của chính phủ Nhật được đưa ra trong ngày thứ Sáu và được báo Nikkei trích đăng.

Tất cả những sinh viên khi trúng tuyển đi học tại các trường đại học và trường nghề sẽ bị bắt buộc phải học khóa cơ bản về trí tuệ nhân tạo.

Với khoảng 600 nghìn sinh viên tốt nghiệp mỗi năm, Nhật đặt mục tiêu sẽ có khoảng 250 nghìn trong số này có chuyên môn về trí tuệ nhân tạo.

Con số này sẽ bao gồm khoảng 120 nghìn nhân lực có chuyên môn khoa học công nghệ; 60 nghìn nhân lực có chuyên môn về y tế tốt nghiệp từ chương trình đại học kéo dài 4 năm. Ngoài ra sẽ có thêm khoảng 70 nghìn nhân lực giáo dục đa ngành, tương đương khoảng 17% trong tổng số 420 nghìn sinh viên trong lĩnh vực này.

Sự phát triển của công nghệ Internet vạn vật, nơi mà thiết bị và hệ thống được kết nối và có thể có đủ khả năng chia sẻ thông tin, ngoài ra công nghệ dữ liệu lớn cũng làm nảy sinh ra việc nhu cầu nhân lực trí tuệ nhân tạo đặc biệt quan trọng trong việc phát triển các sản phẩm và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

Giáo sư tại đại học Tokyo chuyên ngành tin học, ông Osamu Sudoh, nhận định: “Chúng ta sẽ có nhiều tài năng trên khắp các ngành khoa học và nghệ thuật. Nếu cứ 100 nghìn người chúng ta có được 1 nghìn tài năng, Nhật sẽ tăng được lợi thế cạnh tranh”.

Theo tính toán của chính phủ Nhật, hiện tại mỗi năm chỉ có khoảng 2.800 sinh viên hoàn thành chương trình thạc sỹ về trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu 250 nghìn nhân lực trí tuệ nhân tạo mỗi năm có thể hơi cao, thế nhưng đó có thể coi như ngưỡng cần thiết để chấm dứt tình trạng thiếu nhân lực trí tuệ nhân tạo.

Ông Kojo Kono, chuyên gia tại viện thông tin và nghiên cứu Mizuho, cho rằng nếu sinh viên đại học và các trường nghề học về khoa học dữ liệu, họ sẽ có thể áp dụng những gì đã học cho việc bán hàng và các dự án một khi họ khởi động nó”.

Giới học thuật của Nhật cũng đang rất nỗ lực để tham gia đào tạo nhân lực trí tuệ nhân tạo. Đại học Shiga, trường đại học thành lập khoa khoa học dữ liệu đầu tiên tại Nhật vào năm 2017, sẽ chính thức khởi động chương trình thạc sỹ ngành này từ tháng tới. Ước tính trong khoảng 23 người được cử đi học, 80% là những người đang được doanh nghiệp cử đi.

Công ty bảo hiểm Sompo đã cung cấp chương trình đào tạo trí tuệ nhân tạo cho cả nhân lực trong và ngoài công ty từ năm 2017. Khóa học 3 tháng này được tổ chức 2 lần mỗi năm và mới có khoảng 100 người tốt nghiệp, một phần được công ty tuyển dụng vào làm việc.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/nhat-dat-muc-tieu-dao-tao-250-nghin-nhan-luc-tri-tue-nhan-tao-moi-nam-3500259.html