Nhật đã ký thỏa thuận cung cấp thuốc thử nghiệm điều trị Covid-19 cho hơn 40 nước

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Nhật, cho đến nay, gần 80 nước đã quan tâm đến việc mua thuốc Avigan. Bộ Ngoại giao Nhật đã chốt được thỏa thuận với 43 nước trên thế giới.

Ảnh: Reuters

Nhật bản sẽ cung cấp thuốc chữa cúm và nhiều khả năng cả thuốc điều trị virus cúm corona miễn phí cho Iran, theo Thủ tướng Nhật Shinzo Abe công bố với Tổng thống Iran Hassan Rouhani qua điện thoại trong ngày thứ Ba.

Phía Iran đã đề nghị tổ chức cuộc điện đàm này để bàn về ứng phó của các quốc gia với virus cúm corona mới. Cuộc đối thoại qua điện thoại này là lần đầu tiên Thủ tướng Abe và Tổng thống Rouhani nói chuyện với nhau tính từ hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12/2019.

Chính phủ Nhật sẽ bắt đầu gửi thuốc Avigan sang hơn 40 nước trên thế giới hiện đang trong quá trình chống dịch Covid-19 trong đó có bao gồm Indonesia, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ sau khi dịp nghỉ Tuần lễ Vàng tại Nhật kết thúc. Việc chuyển thuốc sẽ được thực hiện bởi một cơ quan thuộc Liên hợp quốc.

Theo tính toán mới nhất từ đại học John Hopkins, cho đến nay, Iran đã có ít nhất 6.300 ca tử vong do Covid-19. Thuốc Avigan sẽ được coi như một phần trong chương trình trợ cấp khẩn cấp của Nhật dành cho các nước này.

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Nhật, cho đến nay, gần 80 nước đã quan tâm đến việc mua thuốc Avigan. Bộ Ngoại giao Nhật đã chốt được thỏa thuận với 43 nước trên thế giới. Để đổi lấy việc nhận thuốc miễn phí điều trị cho từ 20 đến 100 bệnh nhân, các nước nhận thuốc sẽ phải cung cấp số liệu liên quan đến bệnh nhân sử dụng thuốc cho Nhật nhằm hỗ trợ Nhật trong việc nghiên cứu thuốc.

Thuốc Avigan chưa được cấp phép trong điều trị virus cúm corona tại Nhật, tuy nhiên nó được coi như có vai trò quan trọng trong việc điều trị các bệnh nhân Covid-19 dạng nhẹ. Thủ tướng Abe đang hy vọng sẽ có thể cấp phép cho thuốc Avigan được sử dụng trong điều trị Covid-19 trước thời điểm giữa tháng 5/2020.

Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi tuyên bố: “Chúng tôi cần đến một loại thuốc giúp kiểm soát được dịch hiện tại. Chúng tôi đang hy vọng vào sự hợp tác giữa lĩnh vực tư và lĩnh vực công cũng như cộng đồng quốc tế để có hướng điều trị”.

Thuốc Avigan được phát triển bởi công ty Fujifilm Toyama Chemical thuộc Fujifilm Holdings. Thuốc này được giới chức Nhật cấp phép sử dụng trong điều trị cúm vào năm 2014.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/nhat-da-ky-thoa-thuan-cung-cap-thuoc-thu-nghiem-dieu-tri-covid-19-cho-hon-40-nuoc-3543198.html