Nhật Cường Mobile phủ bạt che biển hiệu sau một tháng ông chủ bỏ trốn

Sau hơn một tháng ông chủ hệ thống Nhật Cường - Bùi Quang Huy - bỏ trốn, hiện tại phần lớn cửa hàng của công ty này không hoạt động, có nơi phủ bạt che kín biển hiệu.

Hình ảnh cửa hàng Nhật Cường Moblie tại phố Chùa Bộc (Hà Nội). Theo ghi nhận của phóng viên Zing.vn, sáng 30/6 các biển hiệu đã được phủ bạt kín mít.

Hình ảnh cửa hàng Nhật Cường Moblie tại phố Chùa Bộc (Hà Nội). Theo ghi nhận của phóng viên Zing.vn, sáng 30/6 các biển hiệu đã được phủ bạt kín mít.

Nhìn từ ngoài vào không còn nhận ra đây là cửa hàng Nhật Cường Mobile. Nhiều người qua lại tò mò quan sát khi thấy cảnh tượng cửa hàng đóng kín cửa, bạt phủ lấp biển hiệu, quảng cáo.

Ai quan sát kỹ mới thấy dòng chữ Nhật Cường ẩn sau lớp bạt trắng.

Trên tường vẫn còn treo biển ghi tên chi nhánh công ty Nhật Cường.

Một chi nhánh khác của Nhật Cường tại Xuân Thủy (Hà Nội) cũng trong cảnh "cửa đóng then cài".

Cửa hàng tại Bạch Mai cũng không hoạt động.

Tấm bạt của công ty khác phủ lên một nửa biển hiệu của Nhật Cường Mobile ở 33 Lý Quốc Sư (quận Hoàn Kiếm).

Trung tâm bảo hành Nhật Cường Services Mobile care tại địa chỉ C4 Giảng Võ (Hà Nội) vẫn hoạt động, mục đích là trả lại khách hàng những sản phẩm bảo hành, sửa chữa.

Trong khi đó, cửa hàng của công ty này tại Láng Hạ hiện không hoạt động. Hôm 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là công ty Nhật Cường). Bộ Công an đã truy nã trong nước lẫn truy nã quốc tế đối với Bùi Quang Huy - Giám đốc Công ty Nhật Cường.

Hoàng Đông

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhat-cuong-mobile-phu-bat-che-bien-hieu-sau-mot-thang-ong-chu-bo-tron-post961903.html