Nhật chọn radar Lockheed Martin lắp cùng hệ thống phòng thủ tên lửa

Nhật Bản đã lựa chọn radar tối tân của Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) để lắp đặt cùng hệ thống phòng thủ tên lửa trị giá hàng tỷ USD của nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera (giữa) trong chuyến thăm hệ thống lá chắn tên lửa đặt trên mặt đất (Aegis Ashore) ở Kauai, đảo Hawaii ngày 10/1. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 3/7, một quan chức quốc phòng giấu tên của Nhật Bản thông báo Nhật Bản đã lựa chọn radar tối tân của Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) để lắp đặt cùng hệ thống phòng thủ tên lửa trị giá hàng tỷ USD của nước này.

Nhật Bản có kế hoạch mua hai khẩu đội Aegis phiên bản trên đất liền của Mỹ, mà nước này muốn triển khai vào năm 2023.

Đây là phiên bản nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật Bản có thể giúp xoa dịu căng thẳng thương mại với Washington, cũng như mang lại sự bảo vệ hiện đại hơn trước kho vũ khí của Triều Tiên và Trung Quốc.

Hồi tuần trước, hãng tin Reuters đưa tin các ứng cử viên cung cấp radar cho Nhật Bản là SPY-6 của tập đoàn Raytheon và một phiên bản của hệ thống radar cảnh báo tên lửa tầm xa (LRDR) của tập đoàn Lockheed Martin./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-chon-radar-lockheed-martin-lap-cung-he-thong-phong-thu-ten-lua/511356.vnp