Nhật cảnh báo sự nguy hiểm của siêu bão Haishen

Siêu bão Haishen đang tiến sát bờ biển Nhật Bản, đe dọa đánh sập hệ thống dây cáp và càn quét các phương tiện giao thông trong vùng chịu ảnh hưởng, Nikkei Asian Review đưa tin.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đưa ra cảnh báo hôm 5/9 rằng những vật thể nằm trên đường di chuyển của siêu bão Haishen như khăn tắm, ô, tạp chí,… có khả năng trở thành mối đe dọa đối với người dân không thua gì các loại vũ khí nguy hiểm.

Tỉnh Kagoshima nằm ở cực nam đảo Kyushu của Nhật Bản được cho là sẽ nhận cảnh báo khẩn cấp từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đối với siêu bão có quy mô khủng khiếp này.

Cảnh báo khẩn cấp dự kiến được đưa ra khi áp suất tâm bão chạm mức 930 hectopascal và sức gió tối đa vượt ngưỡng 50 m/s.

Với tốc độ gió trên 50 m/s, siêu bão Haishen sẽ có khả năng đốn ngã cây cối, cột điện, đèn đường và hàng rào đá trên đường di chuyển.

Sức gió khủng khiếp nói trên có thể xé toạc các bức tường kiên cố và hất tung những chiếc ôtô đang di chuyển trên đường.

 Bão đến gần làm khu vực biển Kagoshima của Nhật Bản động mạnh. Ảnh: Kyodo News.

Bão đến gần làm khu vực biển Kagoshima của Nhật Bản động mạnh. Ảnh: Kyodo News.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết nếu sức gió tối đa chạm ngưỡng 60 m/s, siêu bão Haishen sẽ có khả năng đánh sập các tòa nhà, thổi bay tạp chí, quần áo, ô, khăn tắm,… với tốc độ đủ để gây nguy hiểm cho những người trong vùng ảnh hưởng với mức độ nghiêm trọng không thua gì các loại vũ khí có tính sát thương cao.

Haishen là cơn bão thứ 10 đổ bộ vào khu vực Kyushu tính từ đầu năm 2020, và là cơn bão thứ ba kể từ ngày 22/8.

Cục Khí tượng Hàn Quốc thông báo hôm 5/9 rằng bão Haishen đang di chuyển xa hơn về phía đông so với dự đoán, nên nhiều khả năng sẽ không đổ bộ vào khu vực đất liền của nước này.

Chính phủ Triều Tiên cảnh báo người dân rằng bão Haishen sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nền kinh tế của nước này, đặc biệt là ngành nông nghiệp.

Tại Trung Quốc, vì nước ở hồ chứa của đập Tam Hiệp đã đạt mức kỷ lục vào tháng 8 do mưa lớn nên giới chức nước này tiếp tục duy trì cảnh báo thời tiết cực đoan đối với tình hình bão Haishen, đặc biệt là khi gió đang thổi mạnh ở khu vực miền Đông Trung Quốc.

Đại Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhat-canh-bao-ve-vat-the-bay-gay-chet-nguoi-giua-bao-haishen-post1128260.html