Nhật cảnh báo Mỹ, Hàn về mối đe dọa nghiêm trọng từ Triều Tiên

Tokyo cảnh báo Seoul và Washington rằng khả năng phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đã lên đến mức 'chưa từng có, nghiêm trọng và cận kề'.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Odonera tuyên bố mối nguy lớn dần này buộc Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ cùng đưa ra những "biện pháp đáp trả khác nhau".

Bình luận của ông Odonera được đưa ra ngày 23/10 trong cuộc họp với 2 người đồng cấp Jim Mattis và Song Young Moo tại Philippines. Quan chức Nhật Bản nhấn mạnh việc Bình Nhưỡng 2 lần phóng tên lửa đạn đạo qua lãnh thổ Nhật gần đây và không thể bỏ qua cuộc thử nghiệm hạt nhân hồi đầu tháng 9 của Triều Tiên.

"Triều Tiên đã cải tiến năng lực và tên lửa hạt nhân một cách nhanh chóng và chắc chắn", AP dẫn lời ông Onodera. "Mối đe dọa từ Triều Tiên đã tăng lên mức chưa từng có, nghiêm trọng và cận kề".

"Vì vậy, chúng ta phải có những biện pháp phản ứng khác nhau đối với mức độ đe dọa này," ông kêu gọi.

3 Bộ trưởng Quốc phòng Song Young Moo, Jim Mattis và Itsunori Odonera. Ảnh Yonhap.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis thì tỏ ra dè dặt hơn, dù đã lên án Bình Nhưỡng liên tục thách thức các nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Ông Mattis không đề cập đến bất kỳ khả năng quân sự nào. Thay vào đó, người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh vai trò của Mỹ - Nhật - Hàn trong việc gấy áp lực bắt Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

"Những hành động khiêu khích của Triều Tiên đang đe dọa an ninh khu vực và thế giới", Mattis nói.

Các vụ thử tên lửa của Triều Tiên tính đến 20/9. Đồ họa: CSIS.

Bộ trưởng Hàn Quốc Song Young Moo cho rằng hành động của Bình Nhưỡng đang "trở nên ngày càng tồi tệ". Trước đó, trong cuộc tiếp xúc ngắn với các phóng viên, ông Song đã được hỏi về nguy cơ chiến tranh chống lại Triều Tiên.

Ông cho hay bộ Quốc phòng Hàn Quốc "hiểu mức độ nghiêm trọng của việc tham chiến". "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề một cách kinh tế và ngoại giao nhất có thể". Ông nói thêm rằng nếu Hàn Quốc bị tấn công, "chúng tôi sẽ phải hành động quyết liệt".

VIDEO: Du khách tắm biển sát bãi thử tên lửa của Triều Tiên

Bãi biển chật kín khách du lịch tại Wonsan cách bãi thử tên lửa của Triều Tiên chỉ vài km. Wonsan là một trong những nơi giúp Triều Tiên thu ngoại tệ trong bối cảnh cấm vận.

Hoa Hạ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhat-canh-bao-my-han-ve-moi-de-doa-nghiem-trong-tu-trieu-tien-post789791.html