Nhật 'cân đong đo đếm' nguồn cung dầu khi Mỹ lôi kéo vào vấn đề Hormuz

Nhật Bản và Mỹ sẽ tăng cường hợp tác quân sự trong vấn đề Triều Tiên và an ninh Eo biển Hormuz.

Trong cuộc họp tại Tokyo ngày 7/8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Esper đã nhất trí phối hợp chặt chẽ các chính sách về vấn đề phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Đây là chuyến thăm tới Nhật Bản đầu tiên của ông Mark Esper sau khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hồi tháng 7. Tại cuộc họp, Thủ tướng Nhật Bản Abe cho rằng, liên minh Nhật - Mỹ đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Còn theo ông Mark Esper, liên minh song phương giữa hai nước rất vững chắc và quan trọng đối với một khu vực Ấn Độ - Thái Bình dương tự do và cởi mở.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (bên phải) và Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Esper (bên trái). Ảnh: KyodoNews

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (bên phải) và Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Esper (bên trái). Ảnh: KyodoNews

Ông Abe và ông Mark Esper trao đổi quan điểm về vấn đề Triều Tiên. Nước láng giềng của Nhật Bản gần đây liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn và các vật thể bay khác. Hai nhà lãnh đạo khẳng định, Nhật Bản và Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ chính sách của mỗi nước về vấn đề phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

Ông Abe và ông Mark Esper cũng nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy việc tái bố trí lực lượng quân đội Mỹ tại Nhật Bản. Kế hoạch này bao gồm công tác tái bố trí căn cứ không quân Futenma của Thủy quân Lục chiến Mỹ tại thành phố Ginowan tới khu vực Henoko thưa dân cư hơn ở thành phố Nago. Cả hai thành phố này đều thuộc tỉnh Okinawa. Việc tái bố trí phần nào nhằm giảm gánh nặng cho tỉnh Okinawa, nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ.

Trước đó, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Takeshi Iwaya và người đồng cấp Mỹ Mác Mark Esper nhất trí 2 nước sẽ hợp tác chặt chẽ về Triều Tiên. Hai bên cũng thảo luận về sứ mệnh đảm bảo an ninh hàng hải do Mỹ dẫn đầu tại Eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản nói rằng điều quan trọng là giới chức phòng vệ - quốc phòng 2 nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ ở mọi cấp độ, trong bối cảnh tình hình an ninh liên quan tới 2 bên ngày càng nghiêm trọng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh việc, 2 nước đều ủng hộ việc đàm phán để đạt được phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên một cách hoàn toàn và có thể kiểm chứng. Ông Mark Esper cũng trao đổi với ông Takeshi về sáng kiến của Mỹ là thành lập liên minh thực hiện sứ mệnh đảm bảo an toàn hàng hải ở Eo biển Hormuz.

Đáp lại, ông Takeshi cho rằng, chính phủ Nhật Bản sẽ ra quyết định một cách toàn diện, sau khi cân nhắc nguồn cung dầu ổn định, quan hệ của Nhật Bản với đồng minh và Mỹ, quan hệ hữu hảo với Iran và những vấn đề khác từ nhiều khía cạnh./.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhat-can-dong-do-dem-nguon-cung-dau-khi-my-loi-keo-vao-van-de-hormuz-941761.vov