Nhật bắt giữ nghi phạm vụ thực tập sinh Việt bị sát hại, giấu xác

Theo Japantimes ngày 17-5 đưa tin, cảnh sát tỉnh Toyama, Nhật, đã tiến hành bắt giữ thực tập sinh người Việt là Ngô Ngọc Minh (20 tuổi), với cáo buộc liên quan vụ sát hại một đồng hương hồi tháng 4, rồi giấu xác trong máng xối.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Đức (21 tuổi), sống cùng với Minh trong một căn hộ ở thành phố Toyama. Thi thể của Đức chỉ được tìm thấy khi một người bạn của anh này tới tìm, hôm 5-5, do mất liên lạc với nạn nhân trong thời gian dài.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ việc - Ảnh: Twitter

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ việc - Ảnh: Twitter

Người bạn của Đức phát hiện mùi hôi trong căn hộ và trong lúc tìm kiếm thì thấy thi thể nạn nhân nên ngay lập tức trình báo cho cảnh sát. Theo điều tra ban đầu, Đức bị đâm chết hồi tháng 4, một số tài sản của nạn nhân cũng bị mất. Được biết, người quen của Đức báo việc nạn nhân mất tích hôm 7-4.

Cũng theo cảnh sát cung cấp thông tin, ban đầu Minh khai không biết Đức đã đi dâu, tuy nhiên, sau đó thừa nhận giấu xác nạn nhân tại máng xối. Nhiều khả năng án mạng xảy ra là do mâu thuẫn cá nhân.

Trọng Toàn

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/nhat-bat-giu-nghi-pham-vu-sat-hai-thuc-tap-sinh-viet_92833.html