Nhật Bản: Y án chung thân thủ phạm sát hại bé Nhật Linh

Ngày 23-3, Tòa án cấp cao Tokyo, Nhật Bản, đã y án chung thân đối với Yasumasa Shibuya, 49 tuổi, đối tượng sát hại bé Lê Thị Nhật Linh ở tỉnh Chiba hồi năm 2017. Trước đó, cơ quan công tố và gia đình bị hại đề nghị tử hình bị cáo.

đối tượng sát hại bé Lê Thị Nhật Linh. Nguồn: REUTERS

đối tượng sát hại bé Lê Thị Nhật Linh. Nguồn: REUTERS

Theo hãng tin Kyodo, các thẩm phán của Tòa án cấp cao Tokyo đã bác đơn kháng cáo của Shibuya, đồng thời giữ nguyên bản án chung thân như tòa cấp dưới đã tuyên. Các thẩm phán cũng bác bỏ lập luận của luật sư bào chữa cho Shibuya rằng bằng chứng kết tội đối tượng này đã được thu thập bất hợp pháp.

Phán quyết được đưa ra tròn 4 năm sau ngày xảy ra vụ án gây rúng động cộng đồng người Việt tại Nhật Bản và người Việt trong nước. Thời điểm bị sát hại, bé Nhật Linh đang là học sinh lớp 3 tại trường Mutsumi Daini ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Shibuya lúc đó là hội trưởng hội phụ huynh tại trường này.

CAO VĂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhat-ban-y-an-chung-than-thu-pham-sat-hai-be-nhat-linh-720615.html