Nhật Bản xuất khẩu radar phòng không sang Philippines

Hãng Mitsubishi Electric của Nhật đã trúng gói thầu trị giá 10 tỷ Yen (2.189 tỷ đồng) để sản xuất các hệ thống radar phòng không cho không quân Philippines.

Radar cảnh báo sớm FPS-3 của Mitsubishi Electric. Ảnh: Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản.

Radar cảnh báo sớm FPS-3 của Mitsubishi Electric. Ảnh: Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản.

Radar này được phát triển dựa trên các loại radar phòng không FPS3 và TPS-P14. FPS3 có thể phát hiện máy bay chiến đấu và tên lửa, đang là một phần trong hệ thống phòng không của Nhật Bản chống lại mối đe dọa từ tên lửa CHDCND Triều Tiên. Trong khi đó, TPS-P14 là radar dùng để phát hiện máy bay, thường được đặt trên xe quân sự.

Đây sẽ là hợp đồng xuất khẩu quốc phòngđầu tiên của Nhật Bản từ khi nước này nới lỏng quy định xuất khẩu vũ khí vào năm 2014.

Theo Thanh Ba/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nhat-ban-xuat-khau-radar-phong-khong-sang-philippines/20200330014832829